Tự hào là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 1991 khi tỉnh Gia Lai-Kon Tum được chia tách thành 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, từ đó đến nay, trải qua 23 năm, Báo Gia Lai đã xuất bản số báo 4.000 (bộ mới) và ngày càng không ngừng phát triển, trưởng thành, làm tốt vai trò và sứ mệnh cao cả của người chiến sĩ trên mặt trận chính trị tư tưởng văn hóa của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.
 

Ảnh: Đức Thanh
Ảnh: Đức Thanh

Ngày đầu sau khi chia tách tỉnh, ngày 2-11-1991 (thứ bảy), Báo Gia Lai xuất bản số báo đầu tiên của bộ mới có khuôn khổ 28 x 42 cm. Thời điểm này báo in bằng công nghệ tipô nên chất lượng hạn chế, bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, phóng viên thiếu (do chia đôi nhân lực cho Báo Kon Tum) nên hoạt động gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, tập thể lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, nhân viên vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất bản báo.

Từ năm 1993, Báo Gia Lai chuyển sang in offseete, để đảm bảo chất lượng, các số báo đặc biệt, báo Xuân được in tại các cơ sở in ở TP. Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, số lượng và phạm vi phát hành của báo cũng tăng dần với tia ra phát hành ngày một tăng, năm 1993 là 2.800 tờ/kỳ, năm 1996 là 4.800 tờ/kỳ.

Năm 1993, nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin của bạn đọc, Báo Gia Lai tăng kỳ xuất bản lên 2 kỳ/tuần và hàng tháng xuất bản thêm ấn phẩm Gia Lai Nguyệt san 28 trang, khổ 19x27cm, bìa in 4 màu với nội dung phong phú, đa dạng. Năm 1999, Báo Gia Lai xuất bản 3 kỳ/ tuần. Năm 2001, mỗi tuần Báo Gia Lai xuất bản thêm ấn phẩm Gia Lai Cuối tuần 12 trang in 4 màu. Đến tháng 3-2002, Báo Gia Lai phát hành thêm ấn phẩm Báo Ảnh Gia Lai 3 thứ tiếng: Phổ thông, Jrai, Bahnar phục vụ đối tượng bạn đọc là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đến tháng 10-2004, Báo Gia Lai được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thêm nhiệm vụ dịch, in và phát hành Bản tin ảnh Dân tộc-Miền núi của Thông tấn xã Việt Nam phục vụ đồng bào Jrai, Bahnar… Trong điều kiện biên chế không tăng, Báo đã khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo thực hiện tốt khối lượng nhiệm vụ ngày càng tăng…

Nhằm giảm bớt khoảng cách phát triển so với các báo trong khu vực và cả nước, từ năm 2006 cho đến nay, Báo Gia Lai đã xuất bản hàng ngày (trừ ngày chủ nhật). Hiện nay Báo Gia Lai có 4 ấn phẩm: Gia Lai hàng ngày xuất bản từ thứ hai đến thứ sáu, với 10 trang, in 2 màu, phát hành 7.000 tờ/kỳ; Gia Lai Cuối tuần, 12 trang, in 4 màu xuất bản vào thứ bảy hàng tuần, phát hành 6.800 tờ/kỳ. Báo Ảnh Gia Lai xuất bản 4 kỳ/tháng, phát hành 3.500 tờ/kỳ; Gia Lai Điện tử, với khoảng 30 ngàn lượt truy cập/ngày.

Đến hôm nay, Báo Gia Lai đã xuất bản số báo 4.000 (bộ mới), suốt chặng đường từ số đầu tiên đến nay Báo luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Báo Đảng địa phương, luôn giữ vững định hướng chính trị, giữ vững bản lĩnh, phục vụ tốt công tác tuyên truyền. Báo đã có nhiều bài viết thể hiện tính chiến đấu, dũng cảm đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đấu tranh phê phán những vụ việc tiêu cực, những thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước ở các cấp, các ngành và cơ sở nhằm định hướng dư luận, được xã hội đồng tình, củng cố được lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, làm cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với các cơ quan nhà nước…

Những thành tích mà Báo Gia Lai đã đạt được chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự phối hợp, hợp tác giúp đỡ của các địa phương, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ những người làm báo Gia Lai qua các thời kỳ cùng với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, cộng tác viên Báo Gia Lai hiện nay, bên cạnh đó còn có sự cổ vũ, động viên của bạn đọc gần xa và các bạn đồng nghiệp…

Nhân dịp Báo Gia Lai xuất bản số báo 4.000, Ban Biên tập Báo Gia Lai xin tri ân sự quan tâm và giúp đỡ của các tập thể và cá nhân. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo tỉnh, các địa phương, các ngành, các doanh nghiệp và lực lượng vũ trang cùng toàn thể đồng bào các dân tộc trong tỉnh trong những năm tới để Báo Gia Lai tiếp tục giữ vững truyền thống báo chí cách mạng và phát triển bền vững.

Ban Biên tập Báo Gia Lai
 

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, chúc mừng Báo Gia Lai

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, chúc mừng Báo Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều 20-6, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Báo Gia Lai. Cùng đi có đồng chí Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.
Báo Gia Lai gặp mặt bạn đọc và cộng tác viên khu vực phía Đông năm 2017

Báo Gia Lai gặp mặt bạn đọc và cộng tác viên khu vực phía Đông năm 2017

(GLO)- Chiều 14-6, tại thị xã An Khê, Báo Gia Lai đã tổ chức gặp mặt bạn đọc và cộng tác viên khu vực phía Đông nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2017). Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai và bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê đồng chủ trì buổi gặp mặt.
Tác nghiệp ở vùng sâu

Tác nghiệp ở vùng sâu

(GLO)- Để mang đến cho độc giả những bài viết chân thực, đậm hơi thở cuộc sống, chuyện đi sâu đi sát cơ sở là điều không thể thiếu đối với người làm báo. Riêng tôi, những chuyến công tác về làng hay đến vùng xa bao giờ cũng đầy ắp sự háo hức và thú vị.
Dấu ấn của tuổi trẻ Báo Gia Lai

Dấu ấn của tuổi trẻ Báo Gia Lai

(GLO)- Với đặc thù là cơ quan báo Đảng địa phương, không chỉ nêu cao tinh thần, đạo đức của người làm báo, vai trò của tuổi trẻ Báo Gia Lai còn được thể hiện trong nhiều phong trào, phần việc thanh niên.
Những người sáng lập Báo Gia Lai

Những người sáng lập Báo Gia Lai

(GLO)- Báo Gia Lai đã tròn 70 năm thành lập (16/3/1947- 16/3/2017). Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi mới có những cứ liệu lịch sử tin cậy để có thể khẳng định Báo Gia Lai (tiền thân là tờ báo Sáng, thành lập ngày 16-3-1947) là do 2 ông Phan Thêm-Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên (1945-1948) và Phan Bá-Tỉnh ủy viên (đến tháng 7-1948 thay Phan Thêm làm Bí thư Tỉnh ủy) Tỉnh ủy Gia Lai đồng sáng lập.
Kỷ niệm không thể nào quên

Kỷ niệm không thể nào quên

(GLO)- Trong cuộc đời của mình, tôi đã có rất nhiều năm gắn bó với nghề phóng viên ảnh nhưng có lẽ những ngày làm báo ở chiến khu Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước sẽ mãi là những kỷ niệm không bao giờ mờ phai trong tâm khảm của mình...
Nơi ấy, chúng tôi về…

Nơi ấy, chúng tôi về…

(GLO)- Trở về với nguồn cội bao giờ cũng là những chuyến đi đong đầy xúc cảm. Và với những phóng viên trẻ như chúng tôi, điều ấy dường như càng nhân lên gấp bội khi được cùng nhau đến nơi đã
Từ cộng tác viên trở thành... Tổng Biên tập

Từ cộng tác viên trở thành... Tổng Biên tập

(GLO)- Ấy là mỗi khi vui vui anh em trong cơ quan cũng như bạn bè thân thiết bên ngoài hay nói về tôi như thế. Thì sao cũng được, tôi nghĩ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là thước đo cho khả năng của mình ở một môi trường vừa mới, vừa lạ là chính.
Chi đoàn Báo Gia Lai tổ chức Hành trình "Về nguồn"

Chi đoàn Báo Gia Lai tổ chức Hành trình "Về nguồn"

(GLO)- Trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo Gia Lai (16-3-1947/16-3-2017), ngày 17-2, Chi đoàn Báo Gia Lai đã tổ chức chuyến hành trình “Về nguồn“ tại khối Thuận Nghĩa-thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Đây là nơi xuất bản số báo đầu tiên của tờ báo “Sáng“-tiền thân của Báo Gia Lai ngày nay.
Báo Gia Lai và bảo hiểm Prudential tặng quà cho người nghèo xã Ia Púch

Báo Gia Lai và bảo hiểm Prudential tặng quà cho người nghèo xã Ia Púch

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, sáng 20-1, Báo Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo ở xã Ia Púch (huyện Chư Prông). Tại đây, lãnh đạo 2 đơn vị đã trao 80 suất quà (tổng trị giá 25 triệu đồng) cho 80 hộ nghèo, giúp bà con có thêm điều kiện để vui Xuân, đón Tết.