Gia Lai: Lập biên bản tài xế xe cứu thương không chấp hành biện pháp phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng-chống Covid-19 trên quốc lộ 19 (chốt tại đèo An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản đối với tài xế xe cứu thương về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.
Lực lượng chức năng lập biên bản vi phậm với tài xế Đỗ Văn Mỹ
Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm với tài xế Đỗ Văn Mỹ. Ảnh: Lê Anh
Theo đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 22-7, tài xế Đỗ Văn Mỹ (SN 1987, trú tại tỉnh Bình Phước) điều khiển xe cứu thương tư nhân BKS 93B-003.69 lưu thông theo hướng từ Bình Định đi Gia Lai, trên xe có chở 1 người (tài xế khai là phụ xe). Khi đến chốt kiểm soát Covid-19 tại đèo An Khê, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế. 
Sau khi khai báo y tế, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế Mỹ viết cam kết không dừng trả người hoặc bắt khách khi đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai thì tài xế Mỹ và người đi cùng lên xe bỏ chạy. 
Ngay sau đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã thông báo đến Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai (Đội 219) triển khai lực lượng chốt chặn trên quốc lộ 19 (đoạn qua xã Hà Ra, huyện Mang Yang) và chặn được xe cứu thương do tài xế Mỹ điều khiển. Tại đây, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế quay xe trở lại chốt kiểm dịch để phun sát khuẩn phương tiện và lập biên bản về những hành vi vi phạm. 
Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.