Ia Pa: Xử phạt 2 trường hợp không chấp hành quy định phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-7, ông Ksor Tâm-Chủ tịch UBND xã Ia Trok (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn với tổng số tiền 4 triệu đồng.
Lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch thôn Quý Đức (xã Ia Trok, huyện Ia Pa) kiểm tra thông tin người và phương tiện qua lại.Ảnh.Vũ Chi
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch thôn Quý Đức (xã Ia Trok, huyện Ia Pa) kiểm tra thông tin người và phương tiện qua lại. Ảnh: Vũ Chi
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 17-7, khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch tại thôn Quý Đức (xã Ia Trok) thì phát hiện đối tượng Đ.P.T. (SN 1998) điều khiển xe máy chở theo P.M.K. (SN 2001, cùng trú tại thôn Quý Đức) theo hướng cầu Quý Đức vào xã Ia Ma Rơn không đeo khẩu trang. Khi lực lượng trực chốt mời vào làm việc, giải thích về các quy định phòng-chống dịch, 2 đối tượng không chấp hành và có lời nói xúc phạm lực lượng chức năng.
Công an xã Ia Trok đã mời 2 đối tượng trên về trụ sở làm việc và lập biên bản. Tại trụ sở Công an xã, 2 đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm