Cầm dao bầu đâm chết người vì mâu thuẫn lúc đánh cờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do mâu thuẫn trong lúc đánh cờ, Ngát cầm dao nhọn đuổi theo, đâm một nhát vào phần lưng dưới bả vai bên trái khiến nạn nhân tử vong.

 Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.



Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Ngát (SN 1978, trú xã Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Ngát và vợ là (Phan Thị H. (SN 1983) từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội thuê quầy bán thịt lợn tại chợ Linh Lang (phường Cống Vị, Ba Đình).

Khoảng 11 giờ 30 phút trưa 18/1, trong lúc rảnh rỗi, Ngát ngồi chơi cờ tướng cùng anh Lê Văn Ba (SN 1979, quê Thường Tín, Hà Nội - là tiểu thương tại chợ Linh Lang). Lúc này, có anh Nguyễn Huy Quân (SN 1979, quê Thanh Oai, Hà Nội) – cùng là tiểu thương tại chợ Linh Lang ngồi xem đánh cờ.

Trong quá trình đánh cờ với nhau, Ngát liên tục chửi bậy nên hai bên xảy ra xô xát.

Lúc này, anh Quân dùng tay phải đấm vào mặt nhưng Ngát tránh được. Được mọi người can ngăn, Ngát quay về quầy hàng của mình, song vẫn thấy bực tức nên đi tìm anh Quân để nói chuyện tại cổng chợ Linh Lang.

Quá trình này, Ngát lấy con dao ở quầy thịt trong chợ định ra tay đâm nhưng anh Quân quay người bỏ chạy được một đoạn thì bị Ngát đuổi kịp và đâm một nhát vào phần lưng dưới bả vai bên trái khiến anh Quân bị trọng thương. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Ngát vứt con dao tại hiện trường và thuê xe ôm đi về nhà tại xã Trung Kiên, Vĩnh Phúc.

Đến 19h cùng ngày, Ngát đến Công an quận Ba Đình đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Ba Đình phối hợp đơn vị nghiệp vụ công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bản thân.

HĐXX sơ thẩm xét thấy, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, có tình tiết giảm nhẹ nhưng hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài.

Từ căn cứ trên, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Văn Ngát án tù chung thân về tội Giết người.

Lê Tùng/VOV

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.