Lại phát hiện nhóm lừa mua trả góp bằng giấy tờ giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với chiêu làm giả chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và các loại giấy tờ khác, nhóm đối tượng đã mang tới các siêu thị để lừa đảo mua hàng trả góp.

Một số giấy tờ bị làm giả
Một số giấy tờ bị làm giả

Ngày 22-1, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giam 5 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người này là Lê Minh Hải (39 tuổi, quê Trà Vinh), Lê Minh Tân (31 tuổi), Lê Út Nhí (29 tuổi) và Nguyễn Văn Mạnh (26 tuổi) - cùng quê Cà Mau và Bùi Văn Thảo (31 tuổi, quê Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9-2016, nhóm này đã nhiều lần làm giả chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và một số giấy tờ khác với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi làm giả giấy tờ, nhóm đã dùng các giấy tờ giả đó để mua điện thoại trả góp tại các siêu thị điện máy rồi mang bán lại lấy tiền.

 

Ngoài ra, nhóm còn đem giấy tờ giả đi cầm tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn thị xã Thuận An với giá 500 ngàn/bộ và  làm giả hồ sơ vay ngân hàng.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.