Thủ phạm dùng đá đập chết 1 thanh niên ở thị xã Ayun Pa đã bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-7, Trung tá Nguyễn Tất Lâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ayun Pa xác nhận: Cơ quan này vừa bắt và bàn giao cho Công an tỉnh đối tượng dùng đá đập chết nam thanh niên ở phường Sông Bờ xảy ra vào tối ngày 5-7-2012.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối tượng bị bắt giữ là Kpă Khu (SN 1991) trú tại tổ 8 phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa. Kpă Khu bị bắt lúc 15 giờ ngày 6-7 trong khi trên đường bỏ trốn đến địa phận xã Ia Sol, huyện Phú Thiện (cách hiện trường gây án hơn 20 km).

Qua đấu tranh khai thác, Kpă Khu khai nhận hắn cùng với Siu Thăm (SN 1994) trú tại thôn Ma Rin, xã Amarơn, huyện Ia Pa đánh chết anh Phạm Hoàng Diệu (SN 1990), trú tại 73 Hai Bà Trưng, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa.

Vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 5-7-2012, do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Kpă Khu điều khiển xe mô tô BKS 91S9-4677 chở tên Thăm cầm theo một cục đá đi tìm anh Diệu để trả thù. Khi đi đến trước số nhà 89 Hai Bà Trưng, phường Sông Bờ thì bọn chúng phát hiện anh Diệu đang đi bộ cùng chiều nên Khu điều khiển xe mô tô ép sát người anh Diệu để tên Thăm cầm đá đập mạnh vào gáy anh Diệu. Cú đập khiến anh Diệu ngã xuống đường bất tỉnh. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng anh Diệu đã chết một ngày sau đó.

Sau khi gây án, Kpă Khu và Siu Thăm liền bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng Kpă Khu nhanh chóng bị bắt giữ. Dưới sự động viên của lực lượng Công an, lúc 8 giờ ngày 7-7, gia đình đã đưa Siu Thăm đến Công an huyện Ia Pa để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đức Phương
 

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.