7 nguyên tắc cần nhớ giúp bạn không bao giờ chọn sai màu son

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xác định rõ làn da của mình thuộc nhóm màu nào sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được màu son phù hợp.

 



 1. Chọn theo màu da

Chọn màu son theo màu da là cách dễ nhất. Đầu tiên, bạn cần xác định rõ làn da mình thuộc nhóm da trắng, da trung bình, da nâu hay da sẫm màu.


 



Với làn da sậm màu, sắc son phù hợp là những màu có tone nâu như hồng nhạt, cam nâu hay tím pha nâu.

 



 2. Chọn theo sắc tố da

Cách nhanh nhất xác định sắc tố da là nhìn vào màu của các mạch máu nơi cổ tay. Nếu chúng có màu xanh dương, và bạn có xu hướng hợp với những màu xanh dương, trắng và xám, bạn có sắc tố da hồng.

Nếu mạch máu nghiêng về màu xanh lá, sắc tố da của bạn là vàng.

Nếu mạch máu vừa có màu xánh lá vừa có màu xanh dương, bạn thật may mắn khi sở hữu sắc tố da trung tính và bạn hợp với tất cả các màu.


 



 3. Chọn theo hình dáng môi

Nếu có môi trên dày hơn môi dưới, bạn nên thoa màu sáng ở môi dưới và màu đậm hơn một chút ở môi trên.

Nếu môi dưới dày hơn môi trên, bạn nên thoa một chút màu nude ở giữa môi trên sau đó chọn màu son hợp với sắc tố da.

Nếu có đôi môi cân đối, bạn nên viền môi bằng chì cùng màu son trước khi thoa son.


 



 4. Chọn theo kích thước môi

Nếu có làn môi mỏng, hãy tránh những màu son tối, chúng sẽ làm cho đôi môi của bạn trông càng mỏng hơn.

Nếu có đôi môi dày, tránh sử dụng son sáng màu và son có nhũ.

 



 5. Chọn theo màu tóc

Nếu có mái tóc đen và da sáng màu, hãy chọn màu hồng sáng, đỏ tươi, màu anh đào hoặc màu mận.

Nếu có mái tóc vàng và da sáng màu, hãy chọn son màu hồng nhạt hoặc đỏ tươi.

Nếu có mái tóc đậm màu và da nâu, hãy chọn son tone vàng, nâu đất hoặc màu đồng.

Nếu có mái tóc vàng và da nâu, hãy chọn son tone hồng, màu caramel hoặc màu hồng ánh vàng.

Nếu có mái tóc nâu và da trung bình, hãy chọn son màu san hô hoặc màu begie.

Nếu có mái tóc đỏ và da trắng, hãy chọn son màu hồng nhạt, màu cam đất hoặc nâu cháy.


 



 6. Chọn theo màu mắt

Mắt nâu nên chọn son màu đỏ tươi, nâu đỏ hoặc son màu nhạt.

Mắt xanh nên chọn son tone màu đất.

Mắt xám nên chọn son màu nude hoặc màu mận.


 



 7. Chọn theo màu răng

Nếu có hàm răng trắng, bạn có thể đánh đa phần tất cả các màu son hợp với sắc tố da.

Nếu có hàm răng vàng, nên chọn màu hoa hồng, màu cam hoặc đỏ nhạt. Tránh màu đỏ tươi, tím hoặc nâu.

Theo Bright Side/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.