Hé lộ chính thức về SUV Nissan Terra mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong năm 2018 này, một mẫu xe mới sẽ chính thức xuất hiện trong phân khúc SUV hạng trung là Nissan Terra, được phát triển dựa trên nền tảng chassis của dòng bán tải Navara quen thuộc.
 

 

Những tin đồn về một mẫu SUV cỡ trung, dựa trên nền tảng của chiếc bán tải Navara đã từng xuất hiện từ vài năm trở lại đây. Tuy nhiên phải tới mùa thu năm 2017 vừa qua, các thông tin và hình ảnh chi tiết về mẫu xe mới này mới dần bị lộ diện từ Trung Quốc. Để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt chính thức chiếc xe tại thị trường này, Nissan đã chính thức xác nhận tên gọi Nissan Terra và tung ra loạt ảnh cùng video đầu tiên hé lộ về nó.

Tên gọi Terra của xe mang ý nghĩa chỉ Trái Đất nói chung và đất đai nói riêng trong tiếng Latin, đồng thời là sự nối tiếp một dòng SUV khác của Nissan là Xterra. Được phát triển bởi bộ phận xe thương mại hạng nhẹ LCV của Nissan, Terra cũng là mẫu xe đầu tiên nằm trong kế hoạch 6 năm mang tên M.O.V.E từ nay nới năm 2022. Dù dựa trên cơ sở Navara và chia sẻ chung khá nhiều panel thân xe, tuy nhiên kiểu dáng của Terra vẫn có sự khác biệt lớn so với người anh em bán tải của mình.

Ở phía trước, chiếc xe sở hữu phần đầu khá mạnh mẽ và sang trọng nhờ có lưới tản nhiệt "V-motion" với thanh nẹp mạ chrome hình chữ V to bản, hai bên là các đèn pha với dải LED ban ngày hiện đại và bóng chính dạng thấu kính projector. Ở phía sau, hình dáng chữ V của lưới tản nhiệt được lặp lại ở hốc biển số, phía trên là thanh nẹp mạ chrome nối liền cặp đèn hậu LED. Một số chi tiết thân vỏ được sử dụng chung với Navara của Terra bao gồm nắp ca-pô, cửa trước và 2 vè trước.

 

 

Không nằm ngoài những dự đoán trước đây, thiết kế bảng táp-lô của Terra cũng đã được Nissan gần như "bê nguyên" từ Navara sang, với chỉ có một số điểm khác biệt nhỏ. Chiếc xe cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng, cũng như bảng đồng hồ có màn hình màu đa thông tin nằm chính giữa. Nissan đã sử dụng vật liệu da (hoặc giả da) cùng các chi tiết ốp kim loại cao cấp để trang trí cho cabin của Terra, đồng thời bổ sung cho chiếc xe thêm một hàng ghế ở phía sau để nâng số chỗ ngồi lên 7.

Với Terra, Nissan tham vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cũng dựa trên nền tảng bán tải như Toyota Fortuner, isuzu MU-X, Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport hay Ford Everest, cũng như trở thành hãng xe dẫn đầu Thế giới về lượng pick-up và SUV với chassis dạng thân trên khung vào năm 2022. Ngay trong mùa xuân này, chiếc xe sẽ được ra mắt đầu tiên tại Trung Quốc trước khi xuất hiện tại các nước Đông Nam Á khác.

Quang Nam/xedoisong

Có thể bạn quan tâm

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Để chủ động đi lại và không bị mưa gió, rét, đặc biệt là với gia đình có con nhỏ, nhiều người dân sống tại Hà Nội đã chọn hình thức thuê ô tô tự lái để đi lại dịp Tết Giáp Thìn. Tuy nhiên, hiện giá xe thuê đang được đẩy cao chót vót và kèm theo nhiều điều kiện.