"Yêu" bé gái 13 tuổi lĩnh 8 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-12, TAND Hà Nội đưa bị cáo Lê Đình Duy (21 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em.
 

Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo buộc, sau khi cha mẹ mất được một thời gian, Duy đến nhà vợ chồng chị gái sống. Tại đây, cậu ta làm bạn với bé Loan (13 tuổi, đã đổi tên), con gái người hàng xóm. Sau ít ngày quen biết, Duy và Loan nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tối 31-5, Duy nhắn tin qua Facebook rủ Loan đến nhà chị gái chơi. Đến khuya không thấy "người yêu nhí" sang, gã trai 21 tuổi đến tìm rồi đưa về phòng ngủ của mình để làm "chuyện vợ chồng".

Không thấy con gái về, bố Loan gọi điện nhờ anh Thẩm (anh rể Duy) đi tìm giúp. Tìm Loan không được, sáng hôm sau anh Thẩm mới về nhà.

Do nhà mất điện nên anh Thẩm cầm đèn pin đi soi, kiểm tra các phòng. Sợ anh rể phát hiện, Duy bảo Loan trốn xuống gầm giường. Tuy nhiên, hành động của họ không qua được mắt anh Thẩm.

Nghe con gái kể lại chuyện, mẹ Loan đã trình báo công an. Duy bị bắt khẩn cấp ngày 1/6.

Quá trình điều tra, Duy và Loan khai từ tháng 3 đến tháng 5 họ đã làm "chuyện vợ chồng" nhiều lần tại nhà anh Thẩm hoặc nhà Loan.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Duy 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Vân Thanh/zing

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null