Xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở đào tạo lái xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai đã ra quyết định xử phạt đơn vị và 5 giáo viên dạy lái xe với tổng số tiền là 40 triệu đồng.

Theo đó, 5 đơn vị vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ gồm: Công ty TNHH một thành viên Khánh Bảo; Trường Cao đẳng Gia Lai; Công ty TNHH vận tải ô tô tỉnh Gia Lai; Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện; Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Gia Lai.

Qua công tác thanh tra, Sở Giao thông-Vận tải đã ra quyết định tước giấy phép hoạt động có thời hạn đối với 3 trung tâm sát hạch lái xe vi phạm quy định về công lưu trữ hồ sơ tại một số kỳ sát hạch. Ảnh: Minh Phương

Qua công tác thanh tra, Sở Giao thông-Vận tải đã ra quyết định tước giấy phép hoạt động có thời hạn đối với 3 trung tâm sát hạch lái xe vi phạm quy định về công lưu trữ hồ sơ tại một số kỳ sát hạch. Ảnh: Minh Phương

Ngoài ra, Sở này còn tước quyền sử dụng có thời hạn “Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động” từ 2 đến 3 tháng đối với 3 Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 vì vi phạm quy định về công lưu trữ hồ sơ tại một số kỳ sát hạch (theo Điều 37 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ).

Cụ thể: Trung tâm sát hạch lái xe tại thị trấn Chư Sê (thuộc Công ty TNHH một thành viên Khánh Bảo); Trung tâm sát hạch lái xe tại thị trấn Chư Prông và Trung tâm sát hạch lái xe tại xã Ia Rtô-thị xã Ayun Pa (thuộc Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai).

Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe vi phạm chủ yếu như: Giáo viên không có giáo án của môn học được phân công giảng dạy theo quy định; vi phạm về ký hợp đồng đào tạo đối với người học lái xe; chưa thực hiện việc công khai quy chế tuyển sinh, quản lý đào tạo; công tác lưu trữ hồ sơ sát hạch (tại một số kỳ sát hạch) chưa thực hiện theo quy định.

Trước đó, Báo Gia Lai đã có bài phản ánh việc qua thanh tra, kiểm tra 18 cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe của tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải đã phát hiện đến 14 đơn vị có nhiều tồn tại, hạn chế. Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở đã nhắc nhở, chấn chỉnh và yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe kịp thời khắc phục các tồn tại, sai phạm.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null