Sẽ phạt nghiêm khắc cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Cơ sở đào tạo lái xe không tổ chức đào tạo nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng chỉ sơ cấp nghề cho học viên để dự sát hạch sẽ bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe 6 tháng. Đồng thời, Thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe cũng sẽ bị hạ bậc lương.
Đây là thông tin được Bộ Giao thông Vận tải nêu trong dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.Theo dự thảo này, các cơ sở đào tạo lái xe phải đảm bảo tuyển sinh đào tạo lái xe đúng độ tuổi quy định, kiểm tra về ngoại hình so với giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế đã cấp; tổ chức đào tạo mới, đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe lái xe đúng chương trình, giáo trình đào tạo lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành; đúng lưu lượng, hạng đào tạo, địa điểm, thời hạn theo giấy phép đào tạo lái xe.Đặc biệt, phải có biện pháp quản lý ngăn chặn sai phạm trong tuyển sinh, giảng dạy, kiểm tra, thi tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng chỉ sơ cấp nghề, thu, sử dụng học phí.Đối với trung tâm sát hạch lái xe, phải duy trì, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chấm điểm theo quy định, bảo đảm kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác; thu, sử dụng phí sát hạch, thu ôn luyện lái xe đúng quy định...Xử lý từ "khiển trách" đến "thu hồi giấy phép đào tạo" đối với các cơ sở vi phạmQuy định cụ thể về vi phạm và hình thức xử lý vi phạm, theo dự thảo này, nếu cơ sở đào tạo lái xe tuyển sinh đào tạo lái xe không đúng tiêu chuẩn, không niêm yết công khai mức thu học phí, phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe theo quy định; Giáo viên giảng dạy lý thuyết, thực hành lái xe không đủ tiêu chuẩn quy định; Xe tập lái không đủ điều kiện theo quy định; Không tổ chức đào tạo nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng chỉ sơ cấp nghề cho học viên để dự sát hạch... sẽ bị xử lý với các hình thức từ khiển trách, cảnh cáo, hạ lưu lượng đào tạo lái xe, đình chỉ tuyển sinh hoặc thu hồi giấy phép đào tạo lái xe.Không những thế, Thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe cũng sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, bị hạ bậc lương, giáng chức, cách chức hoặc buộc thôi việc. Tuỳ theo tính chất, mức độ nếu vi phạm nghiêm trọng bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.Đối với các cá nhân trong cơ sở đào tạo lái xe (trừ giáo viên tham gia giảng dạy) nếu vi phạm cũng sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác khác hoặc bị hạ bậc lương, buộc thôi việc.Đặc biệt, dự thảo cũng có quy định về không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi làm nhiệm vụ. Theo đó, Thủ trưởng, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe không uống rượu bia hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; nếu vi phạm sẽ bị khiển trách, cảnh cáo; nếu vi phạm nhiều lần thì không được phân công làm nhiệm vụ.
Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null