Xu hướng kết hôn muộn có đáng lo?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước đây, thời ông bà, cha mẹ, “trai 18, gái 20” là đến tuổi dựng vợ, gả chồng. Đến thế hệ 7X, 8X, giai đoạn 20-25 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để yêu và kết hôn. Song hiện nay, nhiều bạn trẻ 9X ngoài 30 tuổi vẫn chưa vội yêu và lập gia đình.

Kết hôn là một lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Ảnh: XUÂN THÂN
Kết hôn là một lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Ảnh: XUÂN THÂN

“Định nghĩa mới” về hạnh phúc

Ngọc Trâm (34 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh, TPHCM) là nhân viên bán hàng của một công ty chuyên về hóa mỹ phẩm. Ngoại hình cao ráo, gương mặt ưa nhìn, tính cách hòa đồng, thân thiện, cô nàng có rất nhiều “vệ tinh” theo đuổi. Nhưng tất cả mối quan hệ khác giới chỉ dừng ở việc đi ăn uống, xem phim, nhắn tin hỏi han, chia sẻ, chưa ai được “chính chủ” thừa nhận là người yêu. Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, Trâm cười tươi cho biết: “Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa có ý định tiến xa hơn với bất kỳ ai. Không phải do mình đề ra mục tiêu quá cao đối với người bạn đời, mà thật ra chưa nghĩ đến”.

Nhiều người thắc mắc liệu có phải cô nàng từng trải qua tổn thương trong các mối quan hệ tình cảm trước đó nên giờ sợ yêu hay không. Nghi vấn này lập tức được xóa bỏ khi một người bạn thân của Trâm cho biết, bạn mình không muốn bị ràng buộc trong một mối quan hệ, bởi cô luôn cho rằng, được tự do mới đem lại… hạnh phúc.

Tương tự, Thanh Sang (37 tuổi, đang thuê nhà trọ tại quận Tân Bình, TPHCM) đã trải qua tổng cộng 3 mối tình nhưng hiện vẫn độc thân, vui tính. Bạn bè giục chuyện kết hôn nhưng cậu cho rằng: “Ngay cả ba mẹ ở quê cũng thôi không còn nhắc nữa thì mình có việc gì phải vội”. Thanh Sang giải thích, không phải bản thân có vấn đề về giới tính, hay không muốn cưới vợ, sinh con như bao người khác, mà do chưa tìm được đối tượng phù hợp. Nhớ lại hơn 10 năm trước, Sang cũng trải qua những mối tình sâu đậm, từng hết lòng vì người con gái mình yêu và tính chuyện lâu dài. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi những mối tình lần lượt qua đi, chàng thanh niên sôi nổi năm nào phát hiện ra mình đã sống chậm lại. Ở độ tuổi ngấp nghé 40, Sang không còn vội vàng hay kỳ vọng quá nhiều vào một mối quan hệ, mà muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, thoải mái.

Không may mắn như Trâm và Sang, Mai Vy (35 tuổi, sống cùng chị gái ở quận Gò Vấp, TPHCM) đã lên kế hoạch trữ đông trứng để sinh con nếu sau 5 năm nữa chưa tìm được ai phù hợp để lập gia đình. Trước đó, cô bạn đã tìm hiểu nhiều người, từng có 2 mối tình “vắt vai”. Vy cho biết, ở độ tuổi hiện tại, kết hôn không còn là mục tiêu bắt buộc phải thực hiện mà quan trọng hơn là sự hài lòng, thoải mái. Bởi lẽ, với sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, phụ nữ hiện nay không cần kết hôn vẫn có thể sinh con. Với nhiều người, “thiên chức” làm mẹ mới là mục tiêu quan trọng cần hướng đến, nhưng mục tiêu đó có thể thực hiện bằng nhiều cách, trong đó có cách không cần kết hôn.

Sự văn minh của cuộc sống hiện đại

Hiện nay, nhiều nước, kể cả Việt Nam, đã cảnh báo về tình trạng độ tuổi kết hôn trung bình của giới trẻ ngày càng già đi so với trước đây, kéo theo nhiều hệ lụy như mức sinh thấp, tỷ lệ mất cân bằng về giới tính… Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực về công việc, thu nhập, khiến một bộ phận không nhỏ giới trẻ muốn tập trung vào sự nghiệp trước khi nghĩ đến việc lập gia đình. Cùng với đó, sự thay đổi của xã hội về các quan niệm bình đẳng giới, phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp không thua kém nam giới, hay là quy định ngầm đối với nữ giới trong một số lĩnh vực, nghề nghiệp đặc thù - “cam kết 3-5 năm không kết hôn”, khiến nhiều người không còn vội vã kết hôn.

Một nguyên nhân khác, với sự hỗ trợ đắc lực của các ứng dụng công nghệ, cả hai giới nam và nữ không còn mất nhiều thời gian để bước vào một mối quan hệ, song vì thế mà dễ… bước ra. Khi con người có nhiều cách đem lại sự thoải mái, vui vẻ thì một mối quan hệ ràng buộc lâu dài không còn là lựa chọn ưu tiên. Việc chậm kết hôn, thậm chí không có ý định kết hôn, xuất phát từ tâm lý muốn làm chủ cuộc sống của mình, không muốn phụ thuộc vào người khác - như một hệ quả tất yếu.

Dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì kết hôn muộn hay không kết hôn, cần được thừa nhận là một trong những xu hướng phát triển mới của xã hội hiện đại. Vì vậy, không nên có cái nhìn kỳ thị, phán xét, hay nỗ lực tìm các giải pháp thay đổi. Thay vào đó, tôn trọng suy nghĩ cá nhân và hành xử văn minh với nhau là cách giao tiếp mà các thế hệ đi trước nên dành cho người trẻ và giữa những người trẻ với nhau, bởi lẽ “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

Đặc biệt, khi xã hội có nhiều biến đổi về các giá trị, nhu cầu hạnh phúc của mỗi người không còn giống nhau. Có người hài lòng với “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng”, cuộc sống an toàn trong phạm vi từ nhà đến công ty và từ công ty trở về nhà; song có người định nghĩa hạnh phúc là phải có vị trí công việc tốt, thu nhập cao, được đặt chân đến nhiều nơi, khám phá những vùng đất mới. Suy cho cùng, con người chỉ hạnh phúc khi đạt được điều mình mong muốn, không phải hoàn thành mẫu số chung của đám đông, hay đáp ứng yêu cầu nào đó không xuất phát từ bản thân mình.

Theo Minh Trang (SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

Pyầu vươn lên từ gian khó

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

Bình yên Ia Nueng

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.