Vi khuẩn Whitemore căn bệnh mới gây tử vong rất nhanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là thông tin được bác sĩ Nguyễn Trung Cấp-Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết sau khi ghi nhận nhiều trường hợp bị nhiễm vi khuẩn Whitemore (tên người tìm ra loại bệnh) tại một số địa phương.

  Tiến sĩ Trung hướng dẫn cách nhận biết vi khuẩn Whitmore trong xét nghiệm nuôi cấy vi sinh. (ảnh nguồn: bachmai.gov.vn)
Tiến sĩ Trung hướng dẫn cách nhận biết vi khuẩn Whitmore trong xét nghiệm nuôi cấy vi sinh. (ảnh nguồn: bachmai.gov.vn)

Theo đó, bệnh do vi khuẩn Whitemore gây ra không phải là căn bệnh mới mà bệnh này đã xuất hiện rải rác ở Việt Nam. Đáng chú ý, vi khuẩn Whitemore rất nguy hiểm và có thể gây tử vong cho người mắc sau 48 giờ nhập viện, với tỷ lệ tử vong từ 40%-50%.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cũng cho biết, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trung bình mỗi năm tiếp nhận khoảng 30 người nhiễm vi khuẩn Whitemore. Số người mắc và nhập viện thường tăng nhiều vào mùa mưa và những người mắc do chủ yếu tiếp xúc với bùn đất. Bởi lẽ trong bùn đất chứa rất nhiều vi khuẩn Whitemore.

Đáng lo ngại, hiện nay nhiều người cũng chưa biết rõ về căn bệnh do vi khuẩn Whitemore gây ra nên chủ quan và không để ý đến dấu hiệu của bệnh. Thậm chí nhiều bác sĩ cũng chẩn đoán nhầm bệnh Whitemore với các bệnh khác như: viêm phổi, lao phổi, áp xe cơ, nhiễm trùng huyết do các vi khuẩn khác như tụ cầu, liên cầu... Trong khi đó, phần lớn số ca mắc bệnh Whitemore có biểu hiện nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi và gần 50% có nguy cơ biến chứng sốc nhiễm khuẩn và tử vong.

Được biết, trong một khảo sát mới đây cho thấy Hà Tĩnh đang là địa phương có số người nhiễm bị nhiễm vi khuẩn Whitemore cao nhất. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã tiếp nhận 31 ca bệnh Whitemore, trong đó 11 ca đã tử vong do sốc nhiễm trùng máu. Đặc biệt chỉ trong vòng 1 tháng qua, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã tiếp nhận 6 ca nhập viện do bị nhiễm vi khuẩn Whitemore.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.