Tuyển Indonesia thấp thỏm chờ 'cái gật đầu' để sở hữu thủ môn đắt nhất châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ môn Emil Audero Mulyadi của Sampdoria sẽ trở thành thủ môn đắt giá nhất châu Á nếu anh quyết định nhập tịch để đầu quân cho tuyển Indonesia.
Hiện tại, Emil Audero là một trong những cầu thủ gốc Indonesia đang được Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) liên hệ để nhập tịch nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyển Indonesia. Đại diện PSSI đã có cuộc gặp người quản lý của thủ môn này hôm 3.3 và phía cầu thủ mang quốc tịch Ý cho biết sẽ có câu trả lời trong vòng 1 tuần.
 
Thủ môn người Ý Emil Audero Mulyadi nhiều khả năng sẽ nhập tịch Indonesia. Ảnh: Reuters
Thủ môn người Ý Emil Audero Mulyadi nhiều khả năng sẽ nhập tịch Indonesia. Ảnh: Reuters
Nếu chấp nhận lời đề nghị của PSSI và khoác áo tuyển Indonesia, thì Emil Audero sẽ trở thành thủ môn đắt giá nhất châu Á. Hiện trang Transfermarkt niêm yết giá thị trường cho thủ thành 25 tuổi này là 12 triệu euro. Với mức giá này, Emil Audero vượt trội so với thủ môn trụ cột của tuyển Úc từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh, Matthew Ryan. Hiện Matthew Ryan đang khoác áo CLB Real Sociedad (thuộc La Liga) có giá thị trường là 5 triệu euro.
Trước đó, cái tên Emil Audero nổi lên sau tuyên bố của thành viên Ủy ban điều hành PSSI, Hasani Abdulgani. Quan chức này, người được giao nhiệm vụ theo dõi các cầu thủ gốc Indonesia ở châu Âu, giải thích rằng nhóm của ông đã liên lạc với Emil Audero.
 
Thủ môn Emil Audero Mulyadi đang là trụ cột của CLB Sampdoria. Ảnh: AFP
Thủ môn Emil Audero Mulyadi đang là trụ cột của CLB Sampdoria. Ảnh: AFP
Emil Audero được sinh ra ở Indonesia (cha người Indonesia, mẹ người Ý), xuất thân từ học viện CLB Juventus, và gây chú ý khi chơi cho tất cả các tuyển trẻ Ý, từ U.15 đến U.21. Emil Audero được đôn lên làm thủ môn số 3 của Juventus sau Gianluigi Buffon và Neto ở mùa giải 2016 - 2017. Anh có trận ra mắt chuyên nghiệp với Juventus vào tháng 5.2017 ở tuổi 20 trong trận đấu cuối cùng của Serie A 2016 - 2017, mùa giải mà “Lão phu nhân” đoạt chức vô địch Serie A và Cúp quốc gia Ý.
Năm 2018, Audero ký hợp đồng với CLB Sampdoria với hợp đồng cho mượn trước khi chuyển nhượng vĩnh viễn trị giá 20 triệu euro. Anh hiện được xem là thủ môn số 1 của CLB Sampdoria ở mùa này.
 
Tuyển Indonesia (áo đỏ) hy vọng sẽ mạnh hơn khi có một số ngôi sao nhập tịch. Ảnh: Ngọc Linh
Tuyển Indonesia (áo đỏ) hy vọng sẽ mạnh hơn khi có một số ngôi sao nhập tịch. Ảnh: Ngọc Linh
Emil Audero là một trong hai ứng viên nhập tịch mới nhất của tuyển Indonesia. Ngoài anh, còn có tiền vệ Jordy Wehrmann (tiền vệ 22 tuổi người Hà Lan), cầu thủ vừa cùng CLB Luzern vô địch Cúp quốc gia Thụy Sĩ mùa 2020 - 2021 và từng khoác áo các tuyển trẻ Hà Lan (U.17, U.19 và U.20).
Theo Tây Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.