Thời tiết ngày 14/12: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa lớn
Ngày 14/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm, còn miền Bắc tiếp tục rét, có nơi rét đậm.
Ngày 14/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm, còn miền Bắc tiếp tục rét, có nơi rét đậm.
Trong ngày 13/12, khu vực Bắc Bộ có mưa, trời rét, có nơi rét đậm, riêng Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C.
Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện đề nghị 7 bộ và 32 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
Dự báo ngày và đêm 30/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6; trong khi đó Đông và Bắc Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.
Ngày 9/2, Thủ đô Hà Nội, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 15-17 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-13 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm; Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-12 độ C.
Khu vực Bắc Bộ từ chiều 7/2, trời chuyển rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.
Nửa cuối tháng 2, phía Bắc sẽ có nhiều đợt rét đậm rét hại. Nền nhiệt cả nước trong tháng 2 cũng chỉ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết trong dịp Tết ông Công ông Táo ở khu vực phía Bắc phổ biến trời rét; dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trời rét, vùng núi có rét đậm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; nhiệt độ phổ biến khoảng từ 13-23 độ C.
Hiện một số khu vực núi cao phía Bắc đã xuất hiện băng giá và sương muối như: Sa Pa, Y Tý (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng), Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Yên Bái)...
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 11-13/1 rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C, riêng ngày 11/1 nền nhiệt thấp nhất 8-10 độ C.
Ngày đầu năm mới, Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.
Trong ngày cuối cùng của năm 2024, khu vực Bắc Bộ duy trì lạnh khô, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng; vùng núi rét đậm, rét hại.
Ngày 29/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét với nhiệt độ từ 17-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C.
Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 11-14 độ C.
Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 20/1/2025, nguy cơ rét đậm, rét hại kèm theo sương muối và băng giá sẽ gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân.
Ngày 16/12, không khí lạnh miền Bắc suy yếu, rét đậm, rét hại giảm dần, trời có nắng ấm, tuy nhiên vào ban đêm vẫn xuất hiện mưa nhỏ rải rác.
Do không khí lạnh liên tục bổ sung và tăng cường trong những ngày tới nên miền Bắc đón rét kéo dài từ nay đến Noel. Tuy nhiên, từ khoảng 16/12, trời chuyển sang rét hanh, ban ngày hửng nắng.
Từ đêm 13/12, tại Hà Nội có thể xuất hiện đợt rét đậm đầu tiên trong mùa Đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ C.
Ngày và đêm 9/12, khu vực Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C.
Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024-1/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại; đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở vùng núi phía Bắc.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |