Trung Quốc tuyên bố 'chiến đấu đến cùng' với thuế quan Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm 8-4, Trung Quốc đã chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung 50% lên hàng hóa nước này.

Trước đó một ngày, ông Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung 50%nhằm đáp trả mức thuế trả đũa 34% mà Bắc Kinh đánh lên hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 10-4.

"Việc Mỹ đe dọa tăng thuế đối với Trung Quốc là một sai lầm chồng chất" - Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố - "Nếu Mỹ cứ khăng khăng làm theo ý mình, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng".

Hàng hóa xuất nhập khẩu được chứa trong các container tại cảng Nam Sa, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ
Hàng hóa xuất nhập khẩu được chứa trong các container tại cảng Nam Sa, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Mức thuế 34% nói trên được Trung Quốc đưa ra nhằm đáp trả mức thuế tương tự nhắm vào hàng hóa nước này nhập khẩu vào Mỹ, theo danh sách thuế đối ứng được tổng thống Mỹ công bố hôm 2-4.

Trước đó, hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ đã bị đánh thuế 20%. Nếu thêm thuế đối ứng, hàng hóa của nước này sẽ phải chịu thuế lên tới 54%.

Theo CNBC, nếu không bên nào nhượng bộ, tổng mức thuế mà hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ có thể phải gánh chịu trong năm nay sẽ lên tới 104%, làm leo thang cuộc chiến thương mại vốn đã gây ra tổn thất lớn nhất cho thị trường kể từ đại dịch COVID-19.

Những động thái này khiến các nhà kinh tế đặt câu hỏi liệu Nhà Trắng có được lợi nhiều khi tiếp tục tăng thuế hay không

Chuyên gia kinh tế Xu Tianchen từ Economist Intelligence Unit (một công ty tư vấn kinh tế có trụ sở chính tại Anh) cho rằng vì mức thuế mà hàng Trung Quốc phải đối mặt vốn đã quá cao, việc tăng thêm 50% hay 500% cũng không còn quan trọng.

Ông Tianchen cho rằng Trung Quốc có thể ngừng mua nông sản của Mỹ, tiếp tục áp mức thuế tương đương lên hàng hóa Mỹ và mở rộng kiểm soát xuất khẩu.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

null