Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 20-3, TNO và TTXVN cho biết, Triều Tiên đã thực hiện thành công thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới, một phần trong chương trình nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo thử nghiệm tại chỗ cùng các quan chức lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển tên lửa.

Theo đó, vụ thử nghiệm được tiến hành tại cơ sở phóng vệ tinh Sohae nằm ven bờ biển phía Tây Triều Tiên vào sáng và chiều 19-3.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết, một thời gian biểu về việc hoàn tất công tác phát triển hệ thống vũ khí tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới đã được xác định thông qua thành công của thử nghiệm quan trọng này. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận định giá trị chiến lược quân sự của hệ thống vũ khí này được đánh giá cao ngang tầm với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Ông Kim Jong-un tham dự vụ thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho loại tên lửa bội siêu thanh tầm trung mới hôm 19.3. Ảnh: REUTERS

Ông Kim Jong-un tham dự vụ thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho loại tên lửa bội siêu thanh tầm trung mới hôm 19.3. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào tháng 1, Triều Tiên cũng đã tiến hành thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh tầm trung. Vào thời điểm đó, Bình Nhưỡng cho biết họ đã sử dụng động cơ nhiên liệu rắn mới và cũng thử nghiệm hoạt động của một loại đầu đạn cơ động.

Thời gian qua, ông Kim đã liên tục tham dự các hoạt động thử nghiệm và diễn tập của quân đội. Ngày 15-3, ông Kim đã giám sát các binh sĩ diễn tập nhảy dù và kêu gọi chuẩn bị một cách “thực tế” cho chiến tranh, sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc một cuộc tập trận thường niên quy mô lớn. Trước đó, nhà lãnh đạo đã chỉ đạo một cuộc huấn luyện quân sự về xe tăng chiến đấu mới.

Theo vnexpress.net, năm 2021, ông Kim Jong-un đã tuyên bố Triều Tiên sẽ phát triển các hệ thống vũ khí công nghệ cao, trong đó có tên lửa siêu vượt âm. Ngoài ra, ông khẳng định, Triều Tiên cần làm chủ những năng lực chiến đấu mới để “khắc chế hành vi thù địch ngày càng tăng từ Mỹ và đồng minh”.

Nhiên liệu rắn công nghệ cao là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội Triều Tiên.

Có thể bạn quan tâm

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

(GLO)- Gặp gỡ phóng viên ngày 24/4, tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ Stephen Whiting cho biết Trung Quốc đã "tăng gấp ba số lượng vệ tinh giám sát và trinh sát tình báo trên quỹ đạo" chỉ trong vòng 6 năm, tạo ra tác động trên khắp các lĩnh vực quân sự, theo AFP.