Tối 26/11, Hamas thả thêm 17 con tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Đợt thứ 3 trao đổi con tin kể từ lệnh ngừng bắn ngày 24/11, trong ngày 26/11 Đài Al Qahera của Ai Cập cho hay tổ chức Chữ thập đỏ bắt đầu tiếp nhận một nhóm con tin Israel và người mang các quốc tịch khác. Đó là nhóm con tin lực lượng Hamas trao trả với 13 người Israel, 3 người Thái Lan và một người Nga.
Trao đổi con tin và tù nhân tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Trao đổi con tin và tù nhân tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng được tổ chức Chữ thập đỏ thông báo về việc đã tiếp nhận số con tin trên. Toàn bộ con tin đều được phóng thích theo cùng một kịch bản là Hamas bàn giao cho Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Gaza, sau đó ICRC đưa số con tin này sang bán đảo Sinai của Ai Cập. Từ Sinai, các con tin Israel được quân đội nước này đưa trở về Tel Aviv, trong khi những người nước ngoài được bàn giao cho các cơ quan đại diện ngoại giao quốc gia có công dân.

Về tình hình cứu trợ nhân đạo, trong ngày 26/11- ngày hiệu lực thứ 3 của lệnh ngừng bắn, Tổ chức Chữ thập đỏ Ai Cập phối hợp với các bên liên quan, chuyển vào dải Gaza thêm 80 chuyến hàng hóa cùng 7 xe chở nhiên liệu. Toàn bộ số hàng hóa này đều được chuyển qua cửa khẩu Rafah dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế liên quan.

Cho đến hết đêm 26/11, lệnh ngừng bắn tại Gaza cơ bản được cả hai bên tuân thủ nghiêm túc. Theo truyền thông khu vực, giới chức Ai Cập và Qatar đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo lệnh ngừng bắn tiếp tục được tuân thủ trong ngày hiệu lực cuối cùng là 27/11, đồng thời tìm kiếm thêm khả năng kéo dài thời gian ngừng bắn.

Có thể bạn quan tâm

Mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia liên quan đến Prince Group

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

(GLO)- Chính phủ Mỹ ngày 23-6 công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên hệ với Tập đoàn Prince (Prince Group, có trụ sở tại Campuchia), với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu và rửa tiền quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ.

null