(GLO)- Liên quan đến vụ việc thông tin sai sự thật trên Tiktok về đưa đón bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai đã mời làm việc với 1 trường hợp.
Không chỉ tin đồn, tin sai sự thật khiến doanh nghiệp bị thiệt hại mà ngay cả cách đưa tin đưa phiến diện, chủ quan của một số tờ báo cũng đang khiến các doanh nghiệp "thu mình" trước báo chí.
Vấn nạn tin giả, tin sai sự thật không chỉ có ở Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Khi đất nước đối mặt với những khó khăn thì tin giả lại càng xuất hiện nhiều.
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Tuyết, SN 1965, (trú tại phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.
Ngày 7.8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện Cư M'gar xử lý 3 người đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.
(GLO)- Ngày 28-7, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1036/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20-7-2021 của Chính phủ về tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên không gian mạng.