Thực hiện các chương trình y tế quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, ngành Y tế huyện Chư Sê đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình y tế quốc gia. Dự kiến đến hết năm 2017, huyện sẽ có 10 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Chủ động phòng-chống dịch

Đã bước sang ngày thứ tư nằm viện, bà Bùi Thị Thắm (tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê) vẫn đang được các bác sĩ Khoa Nội-Nhi-Nhiễm (Trung tâm Y tế huyện Chư Sê) theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Bà Thắm cho biết, mặc dù nhà bà nằm ngay bên quốc lộ, nhưng xung quanh có nhiều khu đất trống, cây cối rậm rạp nên rất nhiều muỗi. Đây chính là nguyên nhân khiến bà phải nhập viện vì mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH). Bác sĩ Trương Minh Cẩn-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê xác nhận: Mặc dù đã tích cực trong công tác phòng-chống dịch SXH và xử lý môi trường nhưng bệnh vẫn chưa giảm triệt để mà còn xuất hiện rải rác một số nơi trên địa bàn.

 

Các bác sĩ thăm khám bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: M.N
Các bác sĩ thăm khám bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: M.N

Theo bác sĩ Cẩn, từ tháng 7-2016, dịch SXH trên địa bàn huyện Chư Sê bùng phát và lây lan với tốc độ chóng mặt. Cao điểm có ngày Trung tâm Y tế phải tiếp nhận đến 200 ca bệnh. Chỉ trong vòng 6 tháng sau đó, toàn huyện đã có đến 1.472 ca mắc bệnh SXH. Tại 13/15 xã, thị trấn ghi nhận có bệnh nhân mắc bệnh, trong đó thị trấn Chư Sê và các xã Ia Pal, Ia Blang có tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất. Nguyên nhân, theo bác sĩ Cẩn nhận định: Nhiều gia đình khá giả có thú vui chơi cây cảnh, những bể cây cảnh thường chứa đầy nước tạo điều kiện cho muỗi phát triển.

Trước diễn biến phức tạp của dịch SXH, Trung tâm Y tế huyện đã khẩn trương triển khai các chiến dịch phòng-chống bệnh trên diện rộng, tăng cường cán bộ theo dõi, giám sát diễn biến dịch bệnh; khoanh vùng các địa bàn có nguy cơ bùng phát thành dịch để tập trung nguồn lực giải quyết triệt để, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài. “Chúng tôi liên tục tổ chức họp từng tổ dân phố, vận động người dân cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, dọn dẹp chai lọ, chum vại diệt loăng quăng (bọ gậy) để muỗi không có điều kiện đẻ trứng, phát tán mầm bệnh”. Trung tâm Y tế huyện cũng đã có văn bản gửi các xã tập trung tuyên truyền người dân, đồng thời tổ chức phun hóa chất ở những vùng có dịch.

Hướng đến 10 xã đạt chuẩn năm 2017

Bác sĩ Trương Minh Cẩn cho biết, năm 2017, ngoài việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh mỗi khi đến khám-chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế, đơn vị còn tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm y tế đạt chuẩn. Tính đến cuối năm 2016, toàn huyện có 6/15 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II (2011-2020), chiếm 40%. Đó là Trạm Y tế các xã Ia Blang, Ia Hlốp, Al Bá, Ia Pal, Ia Glai, Dun. Đặc biệt, trong năm 2017, đơn vị sẽ tập trung xây dựng chuẩn y tế quốc gia cho các xã Ia Tiêm, Bờ Ngoong, Kông Htok; đồng thời tiếp tục xây dựng Trạm Y tế xã Chư Pơng chưa đủ và đạt các tiêu chí về y tế theo kế hoạch đặt ra. Nếu đạt được chỉ tiêu này, hết năm 2017, huyện Chư Sê sẽ có 10 trạm y tế xã đạt chuẩn. “Hầu hết các xã đạt chuẩn đều được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị y tế, đội ngũ cán bộ được nâng cao trình độ, phục vụ tốt cho công tác khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương”-bác sĩ Cẩn cho biết.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, việc tăng cường bác sĩ tuyến huyện hỗ trợ cho tuyến xã được đơn vị thực hiện rất tốt, đảm bảo tất cả các xã đều có bác sĩ. Tuy nhiên hiện nay, cơ sở hạ tầng các trạm y tế đã xuống cấp, cơ sở vật chất, phòng ốc không đảm bảo; chất lượng đội ngũ cán bộ y tế và các trang-thiết bị còn hạn chế là những cản ngại lớn nhất để đạt được tiêu chí quốc gia về y tế xã. “Chúng tôi đã thành lập tổ hỗ trợ chuyên môn về việc xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Cùng với đó, đơn vị đã kiến nghị Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, UBND các xã phối hợp xây dựng các chương trình y tế quốc gia, đặc biệt là xây dựng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế”.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.