Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp:

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Tỷ lệ cây trồng đáp ứng nước tưới của Gia Lai quá thấp, chỉ 12,5%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-3, tại TP. Pleiku, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về một số nội dung thuộc lĩnh vực ngành.

Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi; Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thuỷ lợi 8.

Làm việc với đoàn công tác có lãnh đạo sở; lãnh đạo các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

quanh-canh.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.T

Tại buổi làm việc, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo với đoàn về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Theo đó, sau sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy của sở gồm: 10 phòng, 3 chi cục, 7 trung tâm, văn phòng đăng ký đất đai, 21 ban quản lý rừng phòng hộ và 1 ban quản lý rừng đặc dụng. Về một số kết quả thực hiện của ngành, đến nay trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả; triển khai sản xuất theo các tiêu chuẩn; đặc biệt đã có khoảng 249.876 ha cây trồng thực hiện liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, ứng dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được triển khai mang lại hiệu quả tích cực. Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản tiếp tục được quan tâm phát triển. Công tác quản lý bảo vệ rừng được triển khai thực hiện tốt, triển khai phương án quản lý rừng bền vững. Đến nay, đã thu hút được 300 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp; trong đó 50 dự án lĩnh vực trồng trọt, 213 dự án chăn nuôi, 37 dự án trồng rừng. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số thực hiện hiệu quả, hình thành các nhóm công tư hỗ trợ doanh nghiệp. Công tác quản lý lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường đạt được kết quả tốt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc một số đơn vị trực thuộc sở cũng kiến nghị một số vướng mắc trong công tác thu hút đầu tư, hướng dẫn bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, cơ sở hạ tầng thủy lợi chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, tỷ lệ tưới chủ động từ các công trình đáp ứng thấp. Đồng thời, cũng nêu các kiến nghị liên quan công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, việc cấp phép khai thác đối với khoáng sản làm vật liệu san lấp cần có cơ chế đặc thù để đảm bảo nguồn vật liệu thông thường phục vụ cho những công trình thứ cấp và các dự án lớn trên địa bàn trong thời gian tới…

thu-truong.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.T

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, hiện nay Gia Lai có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế cao nhất vùng, đóng góp rất lớn cho sự phát triển mạnh của ngành nông nghiệp, luôn đứng trong tốp đầu của cả nước. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn trong việc triển khai trên lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, nhất là vấn đề đáp ứng khả năng nước tưới cho cây trồng, bởi hiện nay tỷ lệ tưới chủ động từ các công trình thủy lợi của Gia Lai quá thấp, mới chỉ đáp ứng 12,5%, trong khi tỷ lệ cả nước đạt 51,4%, khu vực Tây Nguyên đạt 28%. Trong vấn đề thu hút đầu tư, Gia Lai cần xác định đầu tư vào gì đủ để nông nghiệp cất cánh. Ngoài thu hút đầu tư từ nguồn lực tư nhân, cần có động lực phát triển từ nguồn lực tự nhiên đó là đất đai, rừng, khoáng sản. Do đó, với mục tiêu kỳ vọng tăng trưởng 2 con số là áp lực rất lớn đối với ngành nông nghiệp, đòi hỏi Gia Lai cần tính toán rất kỹ và đặt ra mục tiêu cụ thể.

Đối với công tác sau sắp xếp, sáp nhập, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị cán bộ, công chức cần nhanh chóng ổn định và đi vào công việc, nâng cao hiệu quả công tác; cần nâng cao tính chủ động, làm thế nào để sở làm đúng hết vai trò trách nhiệm. Đặc biệt, bộ máy mới cần có trọng tâm trong tháo gỡ những điểm nghẽn cơ bản, là công tác cải cách thủ tục hành chính, cho đến vận dụng cơ chế, chính sách trong triển khai nhiệm vụ, cũng như tận dụng tiềm năng thế mạnh của ngành để triển khai kế hoạch cùng với tỉnh để đạt mục tiêu tăng trưởng. Nếu làm được điều này thì mục tiêu tăng trưởng 2 con số kỳ vọng đạt được.

Đối với những đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan tại buổi làm việc như: đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, giá đất, xây dựng một số công trình thủy lợi…, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận và cho biết sẽ phối hợp với những ngành liên quan giải quyết trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để ngành phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Ứng dụng thuế điện tử (eTax). Ảnh: Internet

Toàn bộ hệ thống thuế điện tử chính thức hoạt động trở lại

(GLO)- Theo thông tin Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) cho biết, từ 8 giờ ngày 17-3, toàn bộ hệ thống thuế điện tử sau một thời gian tạm dừng (từ 17 giờ ngày 12-3 đến 8 giờ ngày 17-3) để phục vụ nâng cấp, chuyển đổi các danh mục của cơ quan thuế đã chính thức hoạt động trở lại.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.