Tệ nạn và tội phạm liên quan ma túy diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2016, tệ nạn và tội phạm liên quan ma túy diễn biến phức tạp. So với cùng kỳ năm trước, số vụ phát hiện tăng 52,23% (102/67 vụ), số đối tượng bị bắt giữ tăng 132,41% (251/108 đối tượng).
 

Tuyên truyền phòng chống ma túy tại vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: L.T
Tuyên truyền phòng chống ma túy tại vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: L.T

Đáng chú ý trong năm phát hiện, đã bắt giữ 2 đối tượng người Campuchia vận chuyển ma túy tổng hợp (dạng ma túy đá) vào địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh, hiện đang quản lý 919 đối tượng liên quan ma túy. Tuy nhiên, các vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy bị phát hiện, bắt giữ đều nhỏ lẻ, chủ yếu tập trung ở địa bàn thành phố Pleiku (chiếm 37,25% - 64/102 vụ). Năm 2016, giảm 131 người nghiện ma tuý (919/1050 đối tượng) so với năm trước. Nguyên nhân giảm, có 6 đối tượng chết, đã cai nghiện thành công 47 đối tượng, đi chấp hành án tại các trại giam của Bộ Công an 66 đối tượng, chuyển đi tỉnh, thành phố khác 123 đối tượng. Mặt khác, lực lượng Công an đã phối hợp lập hồ sơ đưa 178 người nghiện vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Mặc dù năm 2016 toàn tỉnh đã chuyển hóa 24 xã, phường, thị trấn không còn đối tượng liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, trong năm cũng đã phát hiện đối tượng nghiện ma túy ở 7 địa bàn trước đây không có ma túy là phường Sông Bờ (Ayun Pa), xã Ia Blă (Chư Sê), xã Nam Yang (Đak Đoa), cùng 3 xã Bàu Cạn, Ia Băng, Ia Boong, Thăng Hưng của Chư Prông.

Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

null