Sẽ có thuốc chữa lành mọi vết thương trên xương người?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một loại hỗn hợp thuốc có thể kích hoạt cơ thể giải phóng các tế bào gốc từ tủy xương. Các tế bào này tái tạo thành xương mới và chữa lành tổn thương cột sống của chuột thí nghiệm.
Hy vọng trong tương lai các nhà khoa học có thể phát triển loại thuốc này chữa lành mọi vết thương trên xương người/ Ảnh minh họa: Shutterstock
Hy vọng trong tương lai các nhà khoa học có thể phát triển loại thuốc này chữa lành mọi vết thương trên xương người/ Ảnh minh họa: Shutterstock
Nghiên cứu do các chuyên gia tại Học viện Hoàng gia London (ICL) ở Anh thực hiện. Hỗn hợp thuốc được tạo ra từ 2 loại thuốc có sẵn, theo Daily Mail.
Hai loại thuốc có sẵn này là thuốc đối kháng CXCR4, được dùng để cấy ghép tủy xương, và thuốc chủ vận beta-3 adrenergic, được dùng để kiểm soát bàng quang.
Khi tiêm vào cơ thể chuột, hỗn hợp thuốc sẽ kích thích tế bào gốc trung mô, tức loại tế bào gốc có thể phát triển thành xương, sụn, tế bào thần kinh, gan, thận...
Các tế bào gốc trung mô ở tủy xương được chuyển sang trạng thái “báo động đỏ” và tăng tốc quá trình chữa lành xương gãy.
Trong vòng 3 tuần, xương cột sống bị gãy của những con chuột thí nghiệm đã phát triển và khôi phục lại khối lượng xương. Không những vậy, hỗn hợp thuốc mới cũng có thể chữa lành các vết xương gãy ở hông, chân.
Chúng được chứng minh là an toàn. Nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch thử nghiệm trên người. Những phát hiện mới này có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn cho những bệnh nhân bị gãy xương, nhất là người già, theo Daily Mail.
Thông thường, cơ thể người có thể tự sửa chữa các tổn thương. Xương gãy cũng có thể liền lại. Quá trình này đòi hỏi phải kích hoạt các tế bào gốc trong tủy xương.
Tuy nhiên, có những tổn thương quá nặng thì cơ thể không thể chữa lành. Chẳng hạn, cơ thể không sản xuất đủ tế bào gốc để chữa lành gãy cột sống, giáo sư Sara Rankin, một trong những tác giả của nghiên cứu tại ICL, cho biết.
Nhóm nghiên cứu hy vọng bằng hỗn hợp thuốc mới, họ có thể giúp kích thích một lượng tế bào gốc lớn hơn từ tủy xương. Lượng tế bào này đủ lớn để chữa lành những vết xương gãy mà bình thường sẽ vượt quá khả năng bình phục của cơ thể.
Thậm chí, mục tiêu của nhóm là tiến tới tạo ra loại thuốc có thể chữa lành mọi tổn thương xương, dù là ở bất kỳ vị trí nào của cơ thể, giáo sư Rankin nói thêm, theo Daily Mail.
Theo Ngọc Quý (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

(GLO)- Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, vì nhân dân phục vụ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Y tế tỉnh đã ứng trực, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đem đến một mùa xuân an lành cho cộng đồng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

(GLO)- Tết là dịp sum vầy với nhiều món ăn hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến cân nặng của bạn tăng nhanh nếu không kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn ngày xuân mà vẫn “giữ dáng”, khỏe đẹp.

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

null