Quất cảnh vào mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tết Nguyên đán 2023 đang đến gần. Các nhà vườn trồng quất cảnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tất bật chăm sóc nhằm cung ứng thị trường những chậu quất ưng ý nhất.
Thời điểm này, ông Triệu Vạn Dặm (tổ 4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) đã chuẩn bị 400 cây quất để phục vụ người dân chưng Tết. Đồng thời, ông chủ động ươm 800 cây quất cho những năm sau. Theo ông Dặm, kể từ lúc chiết cành đến khi cây đạt chiều cao 1 m, đường kính tán 0,6 m phải mất 3 năm. Trong quá trình trồng phải áp dụng đúng quy trình kỹ thuật từ khâu bón phân, tưới nước, làm cỏ đến phòng trừ sâu bệnh. Khi cây chuẩn bị ra hoa phải bón thêm phân KCl để quả ra nhiều và hạn chế bị rụng. Ngoài ra, để cành lá xanh mướt thì phun thêm phân bón lá 2 lần/tháng.
Chia sẻ kinh nghiệm hơn 20 năm trồng quất, ông Dặm cho biết thêm: “Quất cho quả quanh năm. Nhưng để cây ra quả đúng vào dịp Tết thì vào tháng 5, 6 âm lịch, tôi chọn những cây quất đạt tiêu chuẩn cho vào chậu. Hàng ngày, ngoài tưới nước thường xuyên phải bổ sung phân bón, phun thuốc trừ sâu bệnh. Khi cây phát triển ổn định mới kích thích, canh thời điểm để cây ra hoa, đậu quả như ý muốn”.
Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, 400 cây quất của ông Dặm đang trĩu quả, nhiều lộc non, nụ và hoa thơm. “Một số khách hàng tìm tới vườn đặt mua. Số còn lại, gia đình sẽ đem ra chợ bán. Giá bán hiện tại khoảng 500 ngàn đồng đến gần 2 triệu đồng/cây. Từ khi trồng quất bán vào dịp Tết, mỗi năm, gia đình có thu nhập thêm hàng trăm triệu đồng”-ông Dặm chia sẻ.
Vườn quất trĩu quả của gia đình ông Triệu Vạn Dặm (tổ 4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) sẵn sàng cung ứng thị trường Tết. Ảnh: Hà Phương
Vườn quất trĩu quả của gia đình ông Triệu Vạn Dặm (tổ 4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) sẵn sàng cung ứng thị trường Tết. Ảnh: Hà Phương

Tại xã Phú An (huyện Đak Pơ), các nhà vườn cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng nhằm đưa ra thị trường những chậu quất bắt mắt. Chỉ tay vào cây quất sần sùi, nâu sẫm, anh Huỳnh Đình Trọng (thôn An Quý) chia sẻ: “Cây này đã hơn 6 năm tuổi, tôi trồng trong chậu gần 1 năm nay. Cây đã phát triển ổn định, cành nhánh, hoa quả sum suê. Ngoài những cây quất lớn, tôi còn trồng hơn 100 chậu quất nhỏ, tất cả sẵn sàng bán trong dịp Tết này”. Còn anh Nguyễn Hữu Tín (thôn An Phú) thì thông tin: “Năm nay, tôi ươm trồng 150 chậu quất phục vụ thị trường Tết. Hiện gia đình đang tập trung chăm sóc, tưới nước để cây luôn xanh tốt, giữ quả vàng, đều, đẹp. Ngày 21 tháng Chạp, gia đình sẽ chở cây ra chợ xuân ở thị xã An Khê bày bán”.

Ông Trần Vũ Thanh-Phó Chủ tịch UBND xã Phú An-cho hay: “Toàn xã có 3 hộ trồng quất cảnh. Hàng năm, nhà vườn cung ứng cho thị trường Tết khoảng 500 chậu quất cảnh. Những tháng cuối năm 2022, trên địa bàn xã mưa nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ tới cây quất. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm và áp dụng kỹ thuật, các nhà vườn đã xử lý để cây sinh trưởng phát triển tốt. Hiện nay, các gia đình đã đăng ký bán quất tại chợ hoa xuân ở thị xã An Khê; tích cực chăm sóc cây trồng để đưa ra thị trường những chậu quất đẹp nhất”.
Năm nay, 5 hội viên nông dân phường Tây Sơn (thị xã An Khê) sẽ cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán 500 cây quất cảnh. Ông Nguyễn Tấn Đạt-Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường-cho biết: Cuối năm 2021, các hộ này đã đầu tư 180 triệu đồng và vay 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã An Khê để làm nhà màng, mua cây giống, triển khai mô hình trồng quất cảnh cung ứng thị trường Tết. “Tết này, các hội viên đã chủ động nguồn cây giống, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, bón phân nên cây quất sinh trưởng phát triển tốt, cành lá sum suê, quả sai trĩu cành. Hy vọng giá cả ổn định để hội viên có thêm nguồn thu nhập, sắm sửa Tết đủ đầy hơn”-ông Đạt nói.
NGỌC MINH - HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null