Phú Thiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-5, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025.

tra-hoa-hoe-cua-hop-tac-xa-nong-nghiep-dich-vu-duc-thanh-dat-xa-ia-sol-la-1-trong-16-san-pham-tham-gia-danh-gia-phan-hang-san-pham-ocop-huyen-phu-thien-nam-2025-anh-vu-chi.jpg
Trà hoa hòe của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Đức Thành Đạt (xã Ia Sol) là 1 trong 16 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Phú Thiện năm 2025. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP đã đánh giá 16 sản phẩm gồm: yến thô Minh Nghĩa, yến sơ chế Minh Nghĩa (hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Minh Nghĩa, xã Ia Sol); trà hoa hòe (Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Đức Thành Đạt, xã Ia Sol); bò một nắng Phú Mộc Thạch, heo một nắng Phú Mộc Thạch (hộ kinh doanh Trần Thị Thu, thị trấn Phú Thiện); khoai lang sấy dẻo Nguyễn Hải, miến dong Nhật Minh (Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Minh, xã Chư A Thai); gạo Đài Thơm 8, gạo Hương Châu 6 (hộ kinh doanh Đỗ Quốc Lâm, xã Chrôh Pơnan); yến sào Viễn Dung, yến thô Viễn Dung (hộ kinh doanh Dương Văn Viễn, xã Ia Yeng); rượu Jrai Brother Vodka thương hiệu Ricky’s Distilled Spirits, rượu 1979 Quarter Cask Whisky, rượu 1991 Harmony Liqueur, rượu 1983 Single Grain Whisky, cao huơu sao The Ricky The Ricky’s Cervus Nippon Pseudaxis.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ sản phẩm, các thành viên Hội đồng đã chấm điểm dựa trên những tiêu chí đánh giá; đồng thời thảo luận góp ý cho các chủ thể sản phẩm về tên thương hiệu, mẫu mã bao bì, các thông tin trên sản phẩm…nhằm khẳng định ưu thế của sản phẩm, tăng giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Trên cơ sở những ý kiến góp ý, đánh giá, các chủ thể sản phẩm sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để Hội đồng thẩm định lại. Dự kiến kết quả đánh giá, phân hạng sẽ được công bố sau 2 tuần tính từ ngày tổ chức hội nghị. Những sản phẩm đạt COOP cấp huyện sẽ được gửi đến Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

null