Kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay vốn tại huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-6, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay vốn tại huyện Ia Pa.

Theo đó, đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát tại Hội Cựu chiến binh huyện Ia Pa; Hội Cựu chiến binh xã Ia Trôk; tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Hội Cựu chiến binh xã Ia Trôk quản lý.

Đoàn kiểm tra trực tiếp hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa. Ảnh: Kim Liên

Đoàn kiểm tra trực tiếp hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa. Ảnh: Kim Liên

Hội Cựu chiến binh huyện Ia Pa hiện có 5/9 Hội xã đang thực hiện hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với 18 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ trên 43 tỷ đồng cho 853 hộ vay.

Nhìn chung, Hội các cấp thực hiện tốt việc thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn, quy trình bình xét hộ nghèo và các gia đình chính sách có nhu cầu vay vốn; kiểm tra, theo dõi các chương trình vay vốn đảm bảo đúng mục đích; việc đóng lãi được các tổ thu theo đúng thỏa thuận…

Tại xã Ia Trôk, đoàn kiểm tra trực tiếp hồ sơ vay vốn, biên lai thu lãi tại 5 hộ thuộc buôn Tông Sê.

Đoàn kiểm tra, giám sát nhắc nhở các tổ vay vốn cần thực hiện nghiêm túc công tác bình xét, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng thành phần quy định; thường xuyên tổ chức sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền vận động hộ vay chấp hành tốt các quy định khi vay vốn, tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng để tích lũy trả nợ gốc; các cấp Hội cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các hội viên sử dụng vốn vay đạt hiệu quả…

Hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đưa hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp đi vào nề nếp, hiệu quả, theo đúng các nội dung thỏa thuận đã ký với Ngân hàng Chính sách Xã hội; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện hoạt động nhận ủy thác cho vay, bảo toàn vốn và tài sản cho Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

null