(GLO)- Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã và đang duy trì có hiệu quả gần 3.500 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại cơ sở. Đây là “cánh tay nối dài” nhằm liên kết giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với người dân; đồng thời trực tiếp giám sát, quản lý nguồn vốn vay một cách chặt chẽ nhất.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức nhận ủy thác rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn. Trên cơ sở này, đơn vị từng bước trang bị đầy đủ kiến thức, nâng cao nghiệp vụ quản lý vốn cho các thành viên thuộc ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn.
Các tổ tiết kiệm và vay vốn giúp người dân có thêm cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Trần Dung
Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng phối hợp với các đoàn thể, tổ chức hội, chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách ưu đãi của nhà nước, các quy định của ngân hàng cho người dân.
Các tổ tiết kiệm và vay vốn từng bước phát huy năng lực hoạt động, nâng cao vai trò tại các thôn, làng, tổ dân phố. Nguồn vốn ưu đãi của nhà nước vì thế cũng đến kịp thời với nhiều hộ dân, giúp họ có thêm cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất.
(GLO)- Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân.
(GLO)- Sáng 1-7, tại UBND xã Chư Á (TP. Pleiku), Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Điều tra DTTS 2024).
(GLO)- Hơn 12 năm làm Công an viên thôn 5 (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), anh Đinh Klơng luôn tận tụy với công việc được giao, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm bình yên cho buôn làng.
(GLO)- Từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 1-7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam. Chính sách BHYT không chỉ san sẻ gánh nặng chi phí khám-chữa bệnh cho người dân mà còn là một trong những trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội.
(GLO)- Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức phiên giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm cho người cai nghiện ma túy trước khi tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Ngày 29-6, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú (trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng UBND huyện Đak Đoa, Hội nhân đạo Thiện Tâm và Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức chương trình thiện nguyện “Gắn kết trái tim-Lan tỏa yêu thương” tại huyện Đak Đoa.
(GLO)- Sáng 27-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10-10-2014 của Quân ủy Trung ương về phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn cứu hộ (CNCH) đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
(GLO)- Xác định vai trò “địa chỉ đỏ” trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo, người yếu thế; qua đó tiếp thêm động lực, niềm tin giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Để nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em trong xung đột, Việt Nam cho rằng cần tăng cường hợp tác, phối hợp giữa các quốc gia thành viên và các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc.
(GLO)- Sáng 28-6, Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) lần thứ VII (giai đoạn 2019-2024) được tổ chức long trọng với sự tham dự của 60 đại biểu cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu đến từ 14 cơ sở hội trong toàn huyện.
Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng” hướng tới sự phát triển bền vững, tôn vinh truyền thống văn hóa gia đình trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
(GLO)- Được Hội Người mù tỉnh Gia Lai giúp đỡ, các hội viên có thêm động lực để học tập, hành nghề xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi giải độc. Nhiều hội viên nhờ đó mà có việc làm ổn định và vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Toquoc.vn cho biết, năm 2023, cả nước thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng; tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo).
(GLO)- Ở tuổi 65, bà Trần Thị Lý (38D, đường Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vẫn tham gia “tiếp sức” cho các thí sinh bằng hình thức: tặng đồ dùng học tập, sữa, bánh ngọt…Việc làm của bà Lý góp phần lan tỏa hành động đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Trò chuyện với nhân dân tại đình cổ Đường Lâm, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng, thành trì quan trọng nhất của mỗi người.
(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và tình nguyện viên tham gia. Đặc biệt, nhiều gia đình luôn gương mẫu, đi đầu trong phong trào mang ý nghĩa nhân văn này.