Nga triệu đại sứ Mỹ phản đối, nhắc lại học thuyết hạt nhân mới khi Crimea bị tấn công bằng tên lửa tầm xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Mỹ Lynne Tracy và tuyên bố Washington phải "chịu trách nhiệm tương tự Ukraine" về vụ tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS mang đầu đạn chùm vào bán đảo Crimea.
Thời điểm tên lửa ATACMS mang đầu đạn chùm phát nổ gây thương vong nơi bãi biễn đông người. Ảnh: NDTO

Thời điểm tên lửa ATACMS mang đầu đạn chùm phát nổ gây thương vong nơi bãi biễn đông người. Ảnh: NDTO

Phòng không Nga đã bắn hạ 4 tên lửa ATACMS, song các mảnh vỡ từ quả thứ năm rơi xuống bãi biển đông đúc ở Crimea, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em, và 151 người bị thương.

Theo thông tin công bố năm 2022 của quân đội Mỹ, đầu đạn chùm trang bị cho tên lửa ATACMS có thể chứa từ 300 tới 950 quả đạn con có kích thước bằng quả lựu đạn.

"Chúng tôi hoàn toàn hiểu ai đứng sau vụ này", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên. "Mọi chuyện đều sáng tỏ. Mọi người nên hỏi phát ngôn viên các nước châu Âu, và trên hết là ở Washington, tại sao chính phủ của họ lại giết hại trẻ em Nga. Chỉ cần hỏi họ câu này thôi".

Khi được hỏi phản ứng của Nga sau vụ tập kích, ông Peskov nhắc lại phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin đầu tháng này rằng Moskcow có thể triển khai tên lửa thông thường đến những nơi có thể nhắm vào lợi ích của Mỹ và đồng minh châu Âu, nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.

"Tất nhiên sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến này chắc chắn dẫn tới hậu quả. Thời gian sẽ trả lời hậu quả đó là gì", ông Peskov cho hay.

Giới chức Nga cho rằng chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất và Tổng thống Putin cũng nhiều lần cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc chiến quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, việc trực tiếp quy trách nhiệm cho Mỹ về vụ tập kích ở Crimea được cho là bước tiến xa hơn của Nga trong căng thẳng với phương Tây.

"Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố mọi việc đang được tiến hành để đưa học thuyết hạt nhân phù hợp với thực tế hiện tại", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Liên quan, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công vào Enerhodar - thành phố gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát sau khi hai trạm biến áp điện phục vụ khu vực này trúng đòn oanh tạc bằng máy bay không người lái trong tuần này.

Quan chức được Nga bổ nhiệm để điều hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cáo buộc Ukraine đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Enerhodar, phá hủy một trạm biến áp, làm hư hại một trạm khác và khiến người dân trong khu vực bị cắt điện trong 16 giờ.

Có thể bạn quan tâm

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 14-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm và làm việc với ông Ahn Ki Joon - Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

(GLO)- Sáng 13-5, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

null