Phẫu thuật thành công trường hợp hiếm gặp thai làm tổ ở gan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhận thấy tính đặc biệt và phức tạp của ca bệnh, các bác sỹ đã xin ý kiến của Ban Lãnh đạo bệnh viện và mời các chuyên gia trong ngành hội chẩn; sau đó, quyết định tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Nhận thấy tính đặc biệt và phức tạp của ca bệnh, các bác sỹ đã xin ý kiến của Ban Lãnh đạo bệnh viện và mời các chuyên gia trong ngành hội chẩn; sau đó, quyết định tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ mang thai ngoài tử cung hiếm gặp. (Ảnh: TTXVN phát)

Các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ mang thai ngoài tử cung hiếm gặp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân P.N.T.T (27 tuổi) trong tình trạng sốc mất máu do thai làm tổ ở gan - một hiện tượng hiếm gặp với tỷ lệ 1/15.000 ca.

Trước đó, chị T có dấu hiệu chậm kinh 10 ngày và đau bụng nhưng không đi khám. Khi triệu chứng đau bụng dữ dội và khó thở, chị T đã đến khám tại một bệnh viện tư nhân và được chẩn đoán thai bám tại gan. Sau đó, chị được chuyển đến Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ Khoa Phụ sản đã tiến hành các biện pháp hồi sức cần thiết. Nhận thấy tính đặc biệt và phức tạp của ca bệnh, các bác sỹ đã xin ý kiến của Ban Lãnh đạo bệnh viện và mời các chuyên gia trong ngành hội chẩn; sau đó, quyết định tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sỹ đã nhanh chóng can thiệp bằng cách bóc tách khối thai với sự hỗ trợ chuyên môn từ bác sỹ ngoại khoa. Kết quả, sức khỏe của bệnh nhân đã dần phục hồi, không có biểu hiện bất thường. Trước đó, chị P.N.T.T đã trải qua 2 ca sinh mổ.

Được biết, thai ngoài tử cung ở gan là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, chiếm tỷ lệ 1/15.000 thai kì và có tỷ lệ tử vong cao hơn so với thai nằm trong tử cung hoặc vòi trứng. Nếu không được phát hiện kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null