Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Khẩn trương hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi Plei Keo và Ia Rtô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-10, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công trình thủy lợi Plei Keo (huyện Chư Sê) và thủy lợi Ia Rtô (thị xã Ayun Pa). Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Trần Minh Triều cho biết: Được sự quan tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công trình thủy lợi Plei Keo đã được đầu tư và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2019 đến nay. Công trình đã phát huy hiệu quả, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng Ayun.

Đến nay, công trình thủy lợi này đã cung cấp nguồn nước để 256 hộ dân ở làng Keo, Vơng Chép, A Chông canh tác trên 190 ha lúa nước 2 vụ với năng suất bình quân 6,5 tấn/ha và sản xuất khoảng 60 ha hoa màu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại hồ chứa thủy lợi Plei Keo. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại hồ chứa thủy lợi Plei Keo. Ảnh: Nguyễn Diệp

Qua kiểm tra thực tế tại đập dâng công trình thủy lợi Plei Keo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và vận động người dân hiến đất để sớm triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh nhánh nhằm phát huy tối đa năng lực tưới của công trình theo thiết kế là 500 ha. Từ đó, góp phần phát huy tối đa hiệu quả công trình đặc biệt ý nghĩa này, giúp người dân vùng khó Ayun mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng suất các loại cây trồng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực tế cánh đồng lúa nước hưởng lợi từ công trình thủy lợi Plei Keo (huyện Chư Sê). Ảnh: N.D

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực tế cánh đồng lúa nước hưởng lợi từ công trình thủy lợi Plei Keo (huyện Chư Sê). Ảnh: N.D

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Công trình đã và đang phát huy được hiệu quả rất tốt khi cung cấp nước tưới cho 250 ha cây trồng của người dân. Do đó, chúng ta cần tiếp tục quan tâm đầu tư các tuyến kênh nhánh để phát huy tối đa công suất tưới theo thiết kế 500 ha. Đặc biệt, đây là công trình của đồng chí Tổng Bí thư tặng cho nên chúng ta phải quan tâm để thực hiện. Và khi tuyên truyền cho bà con để hiến đất thì mình phải nói rõ điều này cho bà con hiểu. Cả hệ thống chính trị của huyện và xã phải vào cuộc quyết liệt”.

Khảo sát thực tế tại công trình hồ chứa thủy lợi Ia Rtô, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Công trình này đã giúp cho người dân thị xã Ayun Pa có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một diện tích đất. Công trình được đầu tư xây dựng từ năm 2017 và hoàn thành cuối năm 2022 với tổng kinh phí 200 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Với dung tích nước khoảng 3,8 triệu m3, công trình này sẽ cung cấp nước tưới cho 600 ha cây trồng các loại và nước sinh hoạt cho khoảng 40.000 hộ dân trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1 mới chỉ đầu tư được hồ chứa nước và 5,2 km kênh chính nên chưa phát huy hiệu quả công trình.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh và thị xã Ayun Pa phối hợp tháo gỡ những vướng mắc liên quan để nhanh chóng triển khai xây dựng khoảng 17 km kênh nhánh nhằm khai thác năng lực tưới của thủy lợi Ia Rtô vì công trình đã hoàn thành được gần 1 năm.

Bên cạnh đó, thị xã Ayun Pa cần tính toán, định hướng cụ thể từng loại cây trồng cho người dân canh tác trong vùng tưới 600 ha; tính toán phương án tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để đầu tư xây dựng tuyến đường vào khu sản xuất quanh lòng hồ thay cho tuyến đường bị ngập khi xây dựng công trình thủy lợi Ia Rtô.

Qua chuyến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của vùng đất khô cằn ngày nào nhờ 2 công trình thủy lợi được đưa vào sử dụng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh khi lập phương án, thiết kế các công trình thủy lợi đầu tư sau này cần thực hiện một cách đồng bộ từ hồ chứa nước đến hệ thống kênh nhánh để đảm bảo công trình khi hoàn thành đưa vào sử dụng thì khai thác, phát huy ngay hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn

(GLO)- Chiều 3-6, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn - nhà khoa học gốc Việt hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết, nhân dịp ông tham dự Hội thảo Vật lý lượng tử diễn ra tại Trung tâm ICISE (phường Quy Nhơn Nam).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(GLO)- Sau 1 tháng thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, cả nước đã xử lý hơn 1.600 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đấu tranh quyết liệt, phấn đấu tăng ít nhất 20% số vụ xử lý trong năm 2026 so với năm 2025.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

(GLO)- Ngày 1-6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc về công tác xây dựng, triển khai “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai” và “Công cụ theo dõi dự án đầu tư ngoài ngân sách”.

Hợp tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa tỉnh Gia Lai và đối tác Pháp

Hợp tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa tỉnh Gia Lai và đối tác Pháp

(GLO)- Chiều 1-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo chương trình hợp tác về Quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa UBND tỉnh Gia Lai với Ủy ban Lưu vực sông Rhin - Meuse và Cơ quan Quản lý nước Lưu vực sông Rhin - Meuse (Cộng hòa Pháp).

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

(GLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu tại phiên khai mạc tối 29-5 với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn đến bạn đọc.

Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

(GLO)- Chiều 29-5, tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai (PCTT) cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã, với sự tham gia của hơn 200 người gồm lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích và người dân xã Cát Tiến.

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Gia Lai tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

(GLO)- Trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, Gia Lai nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”. Điều đó thể hiện sự thay đổi theo hướng chính quyền kiến tạo, vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

null