Gia Lai: Thịt bò, gà, hải sản… đua nhau tăng giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 9-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn toàn tỉnh. Quyết định nêu: “Nghiêm cấm mọi hoạt động xuất, nhập, mua bán, vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo trên địa bàn toàn tỉnh”.
Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 12-9 tại một số chợ trên địa bàn TP. Pleiku việc buôn bán thịt heo và các sản phẩm từ heo vẫn diễn ra.
Tại Trung tâm Thương mại Pleiku, hầu hết các sản phẩm thịt heo bày bán tại các sạp đều có dấu kiểm dịch của cơ quan Thú y nhưng tình hình buôn bán hết sức ảm đạm. Giá thịt heo tại các chợ đều đồng loạt giảm giá từ 5 ngàn đồng đến 10 ngàn đồng/kg. Tâm lý e ngại của người dân trước dịch heo tai xanh là một trong những lý do chính khiến thịt heo ế ẩm.
Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác
Nhiều hộ trước đây buôn bán thịt heo thì nay chuyển sang bán kèm thêm thịt bò để cải thiện thu nhập. Chị Ng.-chủ một sạp bán thịt heo ở Trung tâm Thương mại Pleiku cho biết: “Mấy ngày qua, việc buôn bán rất ế ẩm mặc dù thịt heo bày bán ở quầy chúng tôi đều đã qua kiểm dịch. Nghe đâu thông tin cấm bán thịt heo, chúng tôi rất lo. Tôi nghĩ thịt heo không rõ nguồn gốc, heo bệnh thì cấm bán là đúng nhưng thịt heo đã qua kiểm dịch thì lẽ nào cũng cấm?”.
Ông Dương Ngọc Thanh- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: “Ngày hôm nay (13-9), Ban Chỉ đạo Phòng-chống dịch của tỉnh sẽ họp. Chúng tôi sẽ đề xuất với UBND tỉnh xem xét chỉ nghiêm cấm ở những địa phương có dịch, còn lại những nơi chưa có dịch thì cho phép bày bán các sản phẩm thịt heo đã qua kiểm dịch, có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn…”.
Nếu thịt heo ế ẩm thì thịt bò, gà, hải sản lại thi nhau tăng giá. Tại Trung tâm Thương mại Pleiku, thịt bò ở mức 130.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), mực lá 140.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), mực ống 120.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), cá thu 150.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), cá bống 60.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), cá đổng, cá diêu hồng 60.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), tôm nuôi loại vừa 100.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), thịt gà ta 110.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg).
Nguyên Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

(GLO)- 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Song, giá hồ tiêu của Việt Nam xếp chót bảng so với nhiều nước.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.