Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế tiếp Trưởng Ban Hạ viện quận 5 tỉnh Miyagi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-5, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tiếp và làm việc với ngài SaKai Tsuneharu-Trưởng Ban Hạ viện quận 5 tỉnh Miyagi, Chủ tịch Hội bảo trợ trẻ em khuyết tật Nhật-Việt cùng đoàn công tác Trung tâm giao lưu Nhật-Việt.

Tham gia tiếp có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh.

z6596096637849-f85e62e782afeb86e1d8df241314ee42.jpg
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: A.H

Trong buổi tiếp, ngài SaKai Tsuneharu bày tỏ lời cảm ơn trước sự đón tiếp chu đáo, thân tình của lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ngài SaKai Tsuneharu chia sẻ: Khi đến Gia Lai, tôi cảm nhận nơi đây có nhiều cảnh đẹp, thời tiết mát mẻ và không khí trong lành, rất giống quê hương Miyagi của tôi. Qua nắm bắt thông tin, tôi nhận thấy giữa hai tỉnh Miyagi-Gia Lai có nhiều điểm tương đồng về dân số, văn hóa, phát triển về lâm nghiệp, nông nghiệp và đều đang chú trọng đến năng lượng tái tạo. Tôi tin rằng Gia Lai còn nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa.

Về phần mình, ngài SaKai Tsuneharu sẽ đề xuất với tỉnh Miyagi triển khai thêm nhiều hoạt động hợp tác thiết thực với tỉnh Gia Lai, đặc biệt là thúc đẩy các doanh nghiệp của tỉnh Miyagi đến tìm hiểu và đầu tư tại đây. Ngài Sakai Tsuneharu cũng hy vọng sau buổi gặp, hai bên tiếp tục duy trì và mở rộng các buổi tọa đàm, gặp gỡ để thắt chặt hơn mối quan hệ hữu hảo giữa 2 tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ sự vinh hạnh và chân thành cảm ơn ngài Sakai Tsuneharu cùng Trung tâm giao lưu Nhật-Việt đã luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh Gia Lai khi thực hiện Chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại đầu tư tại các tỉnh: Miyagi, Fukushima và quận Setagaya thuộc thành phố Tokyo, Nhật Bản vào tháng 8-2023. Chuyến công tác không chỉ góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương của Nhật Bản mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và du lịch.

z6596096623237-eff5e23c75330cf884db10fc267054a0.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bên trái) đã gửi tặng ngài SaKai Tsuneharu và đoàn công tác cây đàn T’rưng. Ảnh: A.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng ngài Sakai Tsuneharu và Trung tâm giao lưu Nhật-Việt tiếp tục quan tâm, quảng bá tiềm năng tỉnh Gia Lai đến với các doanh nghiệp Nhật Bản để tăng cường đến với tỉnh Gia Lai. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giới thiệu khái quát với ngài Sakai Tsuneharu và đoàn công tác về tiềm năng, lợi thế phát triển của Gia Lai, đặc biệt là ở các lĩnh vực: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch. Đồng thời bày tỏ mong muốn ngài Sakai Tsuneharu cùng Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ quảng bá tiềm năng của tỉnh Gia Lai đến với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu, khảo sát và triển khai các dự án đầu tư tại Gia Lai.

z6596096628346-150ae224ecc540d4ea3a56aa70be6280.jpg
Dịp này, ngài SaKai Tsuneharu cũng gửi tặng món quà đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: A.H

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã gửi tặng ngài SaKai Tsuneharu và đoàn công tác cây đàn T’rưng-nhạc cụ đặc trưng của vùng đất Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null