Phát triển hạ tầng số: Nền tảng chuyển đổi số, phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với sự đầu tư mạnh mẽ của các DN viễn thông và sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh, hạ tầng viễn thông trong tỉnh đã được nâng cấp đáng kể, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển KT-XH.

Nâng cấp hạ tầng, cải thiện chất lượng

Hạ tầng viễn thông và internet tại tỉnh là một trong những lĩnh vực được đầu tư mạnh mẽ. Tính đến nay, tỷ lệ phủ sóng di động và băng rộng di động đã bao phủ 100% các trung tâm xã, phường, thị trấn và 99,9% các thôn, làng trên địa bàn tỉnh. Đây là bước tiến lớn so với năm 2023 (chỉ đạt 97%). Đặc biệt, trong quý III/2024, Sở TT&TT phối hợp với Viettel Bình Định khảo sát, đánh giá hiện trạng làng O2 ở xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) nhằm triển khai sóng di động cho làng cuối cùng chưa được phủ sóng trong tỉnh.

Bên cạnh đó, sóng mạng 5G cũng đang triển khai tại một số khu vực của tỉnh, nhờ sự tham gia của các đơn vị viễn thông như Viettel, VNPT... Tính đến cuối năm 2024, Viettel Bình Định đã triển khai 66 trạm phát sóng 5G tại TP Quy Nhơn, trong khi VNPT Bình Định đã triển khai thí điểm dịch vụ 5G tại 6 điểm phát sóng ở các huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, TX An Nhơn, Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn. Đồng thời, TP Quy Nhơn còn có 2 trạm cập bờ của 2 tuyến cáp quang biển quốc tế, với dung lượng kết nối lên đến 27 Tbps, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao năng lực kết nối quốc tế và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hạ tầng dữ liệu cũng ghi nhận những bước tiến quan trọng. Theo ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở TT&TT, đến nay, Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đã kết nối đến 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Qua đó, đáp ứng yêu cầu, năng lực tính toán cho nhiều mục đích khác nhau, như ứng dụng chuyên ngành, trang/cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin tích hợp của tỉnh… Hơn nữa, cổng dữ liệu tỉnh đã được xây dựng và công khai với 139 bộ dữ liệu từ 7 cơ quan cung cấp, giúp người dân và DN dễ dàng truy cập và sử dụng. Đặc biệt, 100% cơ quan nhà nước đã sử dụng các tiện ích số phục vụ chuyển đổi số như định danh số, thanh toán số, hóa đơn điện tử, chữ ký số...

Kỹ sư công nghệ thông tin Sở TT&TT vận hành trang thiết bị tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Ảnh: TRỌNG LỢI

Kỹ sư công nghệ thông tin Sở TT&TT vận hành trang thiết bị tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Ảnh: TRỌNG LỢI

Tiếp tục đầu tư và mở rộng

Để phát triển hạ tầng số đồng bộ và hiện đại, đảm bảo an toàn, bền vững, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về phát triển hạ tầng số năm 2025. Kế hoạch này tập trung vào 6 nhiệm vụ cốt lõi, trong đó có phủ sóng di động tại làng O2, đưa mạng lưới cáp quang đến các thôn chưa có hạ tầng, phổ cập mạng 5G, triển khai điện toán đám mây đối với hạ tầng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh…

Ông Phạm Tấn Tiến, Giám đốc Viettel Bình Định, thông tin: “Chúng tôi đã phối hợp với Sở TT&TT khảo sát và dự kiến triển khai thiết bị sóng di động tại làng O2 ngay khi tuyến đường dân sinh dẫn vào khu vực này được hoàn thiện. Dự kiến, công tác triển khai sẽ hoàn thành trong năm nay”. Bên cạnh đó, Viettel cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới 5G, triển khai các trạm 5G tại trung tâm thành phố và các khu du lịch ở 11 huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài Viettel, các đơn vị viễn thông khác như VNPT và Mobifone cũng đang đẩy mạnh triển khai sóng 5G tại trung tâm TP Quy Nhơn và các khu vực khác của tỉnh. Đại diện lãnh đạo Mobifone chi nhánh Bình Định cung cấp, trong quý II/2025, đơn vị này sẽ triển khai sóng 5G ở địa phương, trước mắt ưu tiên TP Quy Nhơn. Qua đó, góp phần phát triển, phổ cập mạng 5G trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng đang phấn đấu xây dựng và đưa vào hoạt động 3 trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tại TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và TX Hoài Nhơn. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, cho hay: “Thị xã đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để triển khai các dự án đô thị thông minh, nhằm xây dựng một hệ thống hạ tầng thông minh từ camera giám sát an ninh, giao thông đến hệ thống chiếu sáng thông minh. Dự án sẽ hoàn thành trong năm nay, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ ANTT và cải thiện chất lượng sống cho người dân”.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và thúc đẩy sử dụng điện toán đám mây. Dự kiến trong năm nay, tỉnh sẽ xây dựng Trung tâm Chuyển đổi số và Trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp vùng cho khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, đồng thời triển khai điện toán đám mây cho hạ tầng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Với những bước đi mạnh mẽ và quyết tâm, Bình Định đang tạo ra một hạ tầng số đồng bộ và bền vững, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và phát triển KT-XH trong tương lai.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 4-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã bế mạc. Hội thi không chỉ là sân chơi về lập trình và toán tư duy, mà còn là nơi học sinh giới thiệu các sản phẩm sáng tạo gắn với thực tiễn.

Hội thảo quốc tế kết nối miền cao sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại ICISE

Hội thảo quốc tế về kết nối miền cao sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại ICISE

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Kết nối miền cao: Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu”. Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Hơn 40 nhà khoa học từ 11 quốc gia dự Hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh

Hơn 40 nhà khoa học từ 11 quốc gia dự Hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh

(GLO)- Sáng 1-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE; phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Viện Vật lý lý thuyết cơ bản (FTPI, Hoa Kỳ) khai mạc Hội thảo quốc tế "Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh".

Người dùng ngày càng lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân khi sử dụng các ứng dụng nhắn tin phổ biến hiện nay.

Người dùng lo ngại ứng dụng nhắn tin ngày càng kém an toàn

(GLO)- Sự tiện lợi của các ứng dụng nhắn tin đang đi kèm với những lo ngại ngày càng lớn về bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Nhiều nền tảng nhắn tin hiện nay đang bị đặt dấu hỏi về khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo công nghệ cao gia tăng mạnh.

Đại diện các doanh nghiệp và tổ chức vinh dự nhận giải thưởng dành cho 97 đơn vị tiêu biểu có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Vinh danh 97 đơn vị tiêu biểu tạo dấu ấn trong chuyển đổi số

(GLO)- Lễ biểu dương “Thành tựu tác động vì Việt Nam số” (Vietnam I4 Impact Awards) năm 2026 diễn ra tại Hà Nội ngày 30-5. Theo đó, 97 đơn vị được vinh danh có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Tính năng bảo mật mới của Apple giúp iPhone tự động khóa màn hình ngay khi bị giật khỏi tay.

Apple phát triển tính năng chống trộm thông minh cho iPhone

(GLO)- Apple đang phát triển tính năng bảo mật mới cho iPhone nhằm đối phó tình trạng cướp giật điện thoại ngày càng gia tăng. Theo thông tin từ trang công nghệ 9to5Mac được nhiều báo dẫn lại, tính năng này có thể tự động khóa màn hình khi phát hiện thiết bị bị giật khỏi tay người dùng.

null