Phân bổ và điều chỉnh vốn đầu tư công nhiều dự án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên vừa ký ban hành các Nghị quyết số 246/NQ-HĐND, Nghị quyết số 245/NQ-HĐND và Nghị quyết số 250/NQ-HĐND về việc phân bổ và điều chỉnh vốn đầu tư công nhiều dự án từ nguồn ngân sách địa phương năm 2023 và 2024.

Theo đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên ký ban hành Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 7-7-2023 phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (đợt 3) cho Dự án Khu xạ trị và trang thiết bị thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí gần 27,6 tỷ đồng.

Cùng ngày, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên ký ban hành Nghị quyết số 245/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương. Cụ thể, đối với vốn cân đối theo tiêu chí, điều chỉnh giảm vốn đầu tư 4 dự án với gần 103 tỷ đồng, gồm: Dự án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai giảm 6,5 tỷ đồng, dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng, TP. Pleiku giảm gần 76,4 tỷ đồng; Dự án đường nội thị thị xã Ayun Pa giảm 2,21 tỷ đồng; Dự án đầu tư hệ thống thiết bị phim trường và thiết bị truyền hình giảm gần 17,9 tỷ đồng.

Đường Lê Đại Hành, TP. Pleiku (đoạn từ đường Vạn Kiếp-Ngã tư Biển Hồ) tăng 20 tỷ đồng từ vốn cân đối theo tiêu chí nguồn ngân sách địa phương. Ảnh: Hà Duy
Đường Lê Đại Hành, TP. Pleiku (đoạn từ đường Vạn Kiếp-Ngã tư Biển Hồ) tăng 20 tỷ đồng từ vốn cân đối theo tiêu chí nguồn ngân sách địa phương. Ảnh: Hà Duy

Cũng từ vốn cân đối theo tiêu chí nguồn ngân sách địa phương, có 8 dự án và vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia tăng vốn đầu tư với gần 103 tỷ đồng, gồm: Dự án xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tăng 7,5 tỷ đồng; đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Vạn Kiếp-Ngã tư Biển Hồ), TP. Pleiku tăng 20 tỷ đồng; đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dok, huyện Đức Cơ tăng 13 tỷ đồng; đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang (huyện Kbang) tăng 20,15 tỷ đồng; đường Phan Đình Phùng, huyện Chư Sê tăng 6,9 tỷ đồng; đường liên xã phía Đông sông Ba, huyện Ia Pa tăng 7 tỷ đồng; đường giao thông huyện Chư Păh tăng 10 tỷ đồng; Trụ sở làm việc các Ban Quản lý rừng phòng hộ tăng 7,725 tỷ đồng; vốn đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tăng 10,709 tỷ đồng.

Đối với nguồn tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư, điều chỉnh giảm vốn đầu tư 9 dự án và vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia với hơn 108 tỷ đồng. Cụ thể: Dự án xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 giảm 7,5 tỷ đồng; đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, thị xã An Khê giảm 10 tỷ đồng; đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Vạn Kiếp-Ngã tư Biển Hồ), TP. Pleiku giảm 20 tỷ đồng; đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dok, huyện Đức Cơ giảm 13 tỷ đồng; đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang giảm 21,314 tỷ đồng; đường Phan Đình Phùng, huyện Chư Sê giảm 7 tỷ đồng; đường liên xã phía Đông sông Ba, huyện Ia Pa giảm 7 tỷ đồng; Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa giảm 3,82 tỷ đồng; Trụ sở làm việc các Ban Quản lý rừng phòng hộ giảm 7,725 tỷ đồng; vốn đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 giảm hơn 10,7 tỷ đồng.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 250/NQ-HĐND dự kiến kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2024 là 4.447 tỷ đồng, giảm 4,1% so với kế hoạch năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) khảo sát tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai

(GLO)-Chiều 27-9, tại UBND phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú về tình hình vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

null