Phá đường dây tiền giả quy mô lớn ở phía Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phá đường dây làm giả, tàng trữ và tiêu thụ tiền giả quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam do Lê Ngọc Hải cầm đầu.

 

Lê Ngọc Hải (trái) và Trần Anh Khoa - Ảnh: Công an cung cấp
Lê Ngọc Hải (trái) và Trần Anh Khoa - Ảnh: Công an cung cấp



Ngày 4-7, thượng tá Lê Bá Trung - trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết đã khởi tố 13 người trong đường dây làm tiền giả, bắt giam 12 người và đang truy nã một người bỏ trốn.

Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ phương tiện làm tiền giả và gần 400 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mà nhóm này chưa kịp lưu hành.

Tháng 2-2020, Công an xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ bắt quả tang vợ chồng Trần Anh Khoa (28 tuổi) và Huỳnh Thị Kim Ngọc (25 tuổi) đang dùng tiền giả đi mua hàng.

Khám người vợ chồng này, công an phát hiện 200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Khoa khai nhận số tiền giả này mua của một người trên mạng xã hội.


 

 Tang vật vụ án - Ảnh: QUỲNH GIANG
Tang vật vụ án - Ảnh: QUỲNH GIANG



Qua xác minh, cơ quan an ninh điều tra xác định người rao bán tiền giả trên mạng xã hội là Lê Ngọc Hải. Khám xét nhà Hải tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật, phương tiện để làm tiền giả như: máy tính, máy in màu, máy scan và nhiều phẩm màu…

Hải khai nhận đầu năm 2020 nảy sinh ý định làm tiền giả nên lên mạng tìm hiểu cách thức và từ giữa tháng 2-2020, bắt đầu làm tiền giả ngay tại nhà mình. Chỉ trong khoảng 10 ngày, Hải đã làm được hơn 1.000 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, bán được khoảng 130 triệu đồng.

Những người mua tiền giả của Hải mang về bán lại cho nhiều người khác với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi thành 2,5-5 triệu đồng tiền giả. Những người trực tiếp tiêu thụ, lưu hành tiền giả thường chọn thời điểm ban đêm đến mua hàng ở các tiệm tạp hóa, cây xăng...


 

Theo ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null