In 98 triệu đồng tiền giả rồi đem bán, lĩnh 14 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Phi Thông xem video "chuyện cảnh giác" nói về vụ án làm tiền giả, thấy cách làm tiền giả đơn giản, nên ông chủ cơ sở in thiệp cưới này tự ý in tiền giả rồi bán lấy tiền thật.

 

Các bị cáo tại tòa sáng 19-5 - Ảnh: LAN NGỌC
Các bị cáo tại tòa sáng 19-5 - Ảnh: LAN NGỌC



Ngày 19-5, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Phi Thông (23 tuổi, Cần Thơ) 14 năm tù về tội "làm, lưu hành tiền giả".

Mai Tuấn Khanh (27 tuổi) 9 năm tù về tội "tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Võ Văn Huệ (22 tuổi) mức án 14 năm tù, Nguyễn Văn Tính (28 tuổi) mức án 11 năm tù, Trương Hữu Phong (29 tuổi) mức án 13 năm tù, Nguyễn Thanh Liêm (35 tuổi) mức án 8 năm tù, Trần Vũ Trường (27 tuổi) mức án 3 năm tù và Lý Trường Thành (26 tuổi) mức án 7 năm tù cùng về tội "lưu hành tiền giả".

Theo hồ sơ, Nguyễn Phi Thông là chủ cơ sở in thiệp cưới tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tháng 9-2019, Thông xem trên Facebook có đoạn video "chuyện cảnh giác" nói về vụ án làm tiền giả xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Thông thấy cách thức làm tiền giả đơn giản, chỉ cần có máy tính, máy in màu, máy ép dẻo... những máy này đều có sẵn trong nhà Thông. Do đó Thông nảy sinh ý định làm tiền giả đem bán lấy tiền thật.

Theo đó, Thông tải hình mẫu loại tiền polymer mệnh giá 500.000 ngàn đồng. Sau đó, Thông dùng một loại phần mềm để chỉnh sửa kích thước, màu sắc sao cho giống với tờ tiền thật và cho "sản xuất" hàng loạt tờ tiền mệnh giá 500.000 ngàn đồng. Qua điều tra, Thông làm giả tổng cộng 98 triệu đồng tiền giả.

Sau khi làm thành phẩm số tiền giả trên, Thông nói cho Huệ biết mình có nguồn tiền giả và muốn bán. Huệ đã giúp Thông liên lạc và bán cho Thành, Khanh, Tính, Phong, Liêm và Trường nhiều lần và giao nhận tại các khu vực thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Mỗi lần bán với giá khác nhau như 10 triệu đồng tiền giả bán được 3 triệu đồng tiền thật, hoặc 7 triệu đồng tiền giả sẽ bán được 1 triệu đồng tiền thật.

 

Theo LAN NGỌC  (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.