Ở phiên bản nâng cấp, C7 tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt hình chữ X, đi kèm đèn chiếu sáng LED tương tác của Omoda. Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.660 x 1.875 x 1.670 (mm); trục cơ sở 2.720 mm. Điều này giúp xe có không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cho cả hành khách và người lái.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng của Omoda C7 là cụm đèn định vị ban ngày LED hình chữ T, tạo hình mạnh mẽ, sắc sảo và dễ nhận diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Omoda C7 có 2 phiên bản. Trong đó, bản động cơ xăng dung tích 1.6, công nghệ tăng áp TGDI đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ở phiên bản này, nội thất có màn hình trung tâm 15,6 inch, 8 loa, chức năng điều khiển giọng nói, sạc không dây 50W, đèn viền nội thất.
Còn bản plug-in hybrid trang bị hệ thống SHS hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe có tổng công suất 255 kW (tương đương 346 mã lực), khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9 giây, hệ truyền động có hiệu suất cơ học 98%.

Mẫu C7 ở bản này có bộ pin 18,4 kWh, cho khả năng chạy thuần điện 95 km. Ngay cả khi không sạc, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe khoảng 5,9 lít/ 100 km. Khi đổ đầy xăng và sạc đầy pin, xe có tầm hoạt động 1.250 km.
Xe được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn như: cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ…
Ngoài ra, xe còn được trang bị 18 tính năng hỗ trợ lái, bao gồm cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ đỗ xe tự động, giúp tăng cường sự an toàn và tiện nghi cho người lái.

Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) 8 inch cung cấp các thông tin cần thiết mà không làm người lái mất tập trung. Xe cũng hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, giúp người lái dễ dàng thao tác mà không cần rời tay khỏi vô-lăng.
Mặc dù giá chính thức chưa công bố, nhưng theo dự đoán, Omoda C7 sẽ có mức giá cạnh tranh nhằm chiếm lĩnh thị phần. Đặc biệt, phiên bản hybrid hứa hẹn tạo cú hích lớn trong thị trường đang chú trọng đến tiết kiệm năng lượng.