Nỗ lực hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thuế nội địa là khoản thu lớn, chiếm tới 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Vì thế hiện nay, cơ quan thuế và các ngành chức năng liên quan đang tập trung các biện pháp nhằm hoàn thành dự toán thu thuế nội địa năm 2025.

Quý I/2025, công tác thu thuế nội địa có nhiều chuyển biến tích cực, toàn tỉnh đã thu được 4.146 tỷ đồng - đạt 25,3% dự toán năm, tăng 56,9% so với cùng kỳ. Tuy vậy, theo Sở Tài chính, số thu cần phải thực hiện trong thời gian tới rất lớn - 12.224 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu, từ nay đến cuối năm, cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan phải thu đúng, thu đủ tất cả nguồn thu, nhất là đối với các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dự toán thu thuế nội địa, như: Thuế và phí, tiền sử dụng đất và tiền cho thuê mặt nước cấp tỉnh. Trong đó, thuế và phí cần phải thực hiện được 6.657 tỷ đồng; tiền sử dụng đất cấp tỉnh phải thu 2.885 tỷ đồng và trên 1.544 tỷ đồng từ tiền cho thuê mặt nước…

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc áp dụng quy định về sử dụng hóa đơn điện tử tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ảnh: T.SỸ

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc áp dụng quy định về sử dụng hóa đơn điện tử tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn TP Quy Nhơn.  Ảnh: T.SỸ 

Xác định kinh phí đầu tư phát triển, an sinh xã hội, thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển trông cậy nhiều vào nguồn thu nói trên, nên các cơ quan, đơn vị có liên quan đang tập trung triển khai các giải pháp, nhằm đảm bảo dự toán thu thuế nội địa năm 2025.

Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết, Sở đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế rà soát, nắm chắc nguồn thu, để thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí. Cùng với đó là đôn đốc các nhà đầu tư nộp tiền thuê đất đã có thông báo nộp tiền; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê mặt nước năm 2025. Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư có sử dụng đất để sớm tổ chức đấu thầu, đấu giá và thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án đấu thầu, đấu giá tài sản dôi dư, bổ sung vào ngân sách.

Thể hiện quyết tâm cao trong công tác thu ngân sách, cơ quan thuế phát huy hệ sinh thái ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát lại tất cả các nguồn thu, sắc thuế, tính toán dư địa phát sinh trên các lĩnh vực; xây dựng kịch bản quản lý, thu thuế theo tháng, quý và yêu cầu các đơn vị triển khai theo hướng lấy người người nộp thuế làm trung tâm, là “điểm tựa” cho người nộp thuế vượt khó, tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Nhờ đó, tổng số tiền thu thuế, phí quý I/2025 được hơn 2.038 tỷ đồng, đạt 26,7% dự toán, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là có nhiều khoản thu quan trọng vượt mức bình quân phải thu 3 tháng (25%), như: Thu từ DN địa phương, DN có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thu thuế thu nhập cá nhân; thu các loại phí… Ngành thuế cũng xác định rõ các khoản thu có thể để bù đắp được 343 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường bị thiếu hụt, do thực hiện chính sách giảm thuế xăng, dầu trong năm 2025.

Cùng với giải pháp nói trên, cơ quan thuế chủ động phân tích, dự lường những nguy cơ dễ dẫn đến sai phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế, từ đó nhắc nhở, cảnh báo, giúp DN tránh những sai phạm, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Toàn ngành cũng tiếp tục tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tư vấn hướng dẫn người nộp thuế kê khai nộp thuế đúng và đủ. Đồng thời, tăng cường quản lý, khai thác tối đa các nguồn thu còn dư địa, còn nhiều tiềm năng; tăng cường xử lý, truy thu nợ thuế, ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn thuế. “Toàn ngành đang thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao, phấn đấu đảm bảo thu 7.510 tỷ đồng tiền thuế, phí (trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trả một lần) trong năm nay, đạt 101,9% so với dự toán được tỉnh giao”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIII, cho biết.

Trong khi đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang tích cực đôn đốc các DN nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đồng thời tổ chức đấu giá các quỹ đất do các đơn vị quản lý. Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cho biết, hiện Ban Quản lý đã thu được hơn 223 tỷ đồng tiền thuê mặt đất, mặt nước từ các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Thời gian tới, đơn vị sẽ đôn đốc chủ các dự án: Khu du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn; Khu đô thị Tây Nam Nhơn Lý; Tổ hợp du lịch thương mại giải trí MerryLand Quy Nhơn; Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh… nộp số tiền thuế còn nợ. Mặt khác, tổ chức đấu giá một số khu đất, lô đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội, bổ sung vào ngân sách, góp phần cùng với cả tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025.

PHẠM TIẾN SỸ

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null