Nhóm người giam thai phụ 18 tuổi hơn nửa tháng,tra tấn làm chết thai nhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thai phụ 18 tuổi bị 1 nhóm người giam giữ hơn nửa tháng, hành hung gây thương tích nặng khiến thai nhi tử vong.  
Nguồn thông tin cho hay, vụ việc có tính chất nghiêm trọng trên đang được Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM thụ lý mở rộng điều tra.
Bước đầu, Công an tạm giữ 1 trong các đối tượng gây án là Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).
Hiện Công an đang truy bắt các đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Minh Dũng (SN 1982), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, là em gái của Dũng) và mời làm việc bà Trần Thị Sương (1963, là mẹ của Dũng và Huyền, tất cả đều ngụ ở địa phương).
Nạn nhân trong vụ việc này là chị H.N.Y (SN 2001, quê Long An).
 
 Các vết bầm tím khắp người chị Y do bị đánh đập tàn nhẫn
Thông tin sơ bộ cho hay, do quen biết từ trước, ngày 22/3 chị Y đến chơi nhà Dũng tại ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tối đến chị Y muốn ra về nhưng Dũng và em gái, là Huyền không cho.
Nguồn thông tin tiết lộ, nguyên nhân việc anh em Dũng - Huyền giam giữ chị Y từ ngày 22/3 đến 10/4, tức hơn nửa tháng - xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Nguồn thông tin nói rằng, chị Y có mượn tiền Dũng nhưng chưa trả.
Nhóm anh em Dũng - Huyền đã giam giữ chị Y 1 tuần rồi cùng đối tượng Khang bắt đầu khống chế, dùng dây trói, tra tấn dã man suốt 2 tuần còn lại. Việc hành hung kinh hoàng này khiến chị Y đang mang thai 6 tháng tuổi bị sinh non và thai nhi chết khi vừa lọt lòng mẹ.
Lúc này anh em Dũng - Huyền đã gọi cho mẹ ruột, là bà Sương đến ngôi nhà trên mang thai nhi đi vứt bỏ tại khu đất trống ở KP.1, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Sau 18 ngày giam giữ, hành hung chị Y, đến ngày 10/4 nhóm đối tượng mới thả cho chị về.
Vừa về đến nhà, phát hiện chị Y có những biểu hiện lạ về sức khoẻ nên gia đình lập tức trình báo Công an. Khi vào cuộc, Công an đã mời Khang, bà Sương lên làm việc. Riêng anh em Dũng - Huyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Đối tượng Khang, Sương bước đầu thừa nhận hành vi như nói trên, khai báo chủ mưu là anh em Dũng - Huyền.
Công an tiến hành khám xét hiện trường là ngôi nhà xảy ra vụ việc, thu giữ nhiều tang vật gồm: 16 gói ny-lon hàn kín chứa tinh thể rắn là ma tuý đá, 1 gói cỏ Mỹ, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 1 bình gas minio có đầu khò, 3 con dao, 2 súng tự chế, 2 viên đạn chì, 1 còng số 8….
Công an xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên tổ chức truy xét anh em Dũng - Huyền và mở rộng điều tra.
Linh An (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông phòng-chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030

Gia Lai triển khai kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông phòng-chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Kế hoạch số 441/KH-UBND triển khai, thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11-10-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông phòng-chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả

Gia Lai: Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả

(GLO)- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ S&O (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả.

Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đối tượng Nguyễn Thọ Phúc bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Phúc nhập cảnh trái phép sang Thái Lan rồi Phúc bị trục xuất về nước và bị Công an Bình Thuận đón lõng, bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.