Người đàn ông dùng búa sát hại vợ hờ trong phòng trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuấn mâu thuẫn với vợ hờ dẫn tới cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Tuấn dùng búa đánh nhiều cái vào đầu chị Thủy dẫn tới tử vong rồi bỏ trốn thì bị người dân khống chế bắt giữ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 8-9, Công an huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mai Thủy (SN 1985, quê huyện Củ Chi).

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7-9, người dân sinh sống ở gần khu nhà trọ ở ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Mih nghe tiếng cự cãi lớn tiếng phát ra từ phòng trọ của chị Thủy. Mọi người thức giấc dậy kiểm tra thì phát hiện Tuấn vội vã chạy khỏi phòng trọ.

Mọi người lại gần phòng chị Thủy kiểm tra thì phát hiện chị nằm trên nệm trong phòng với nhiều thương tích trên đầu. Gần đó là chiếc búa dùng để đóng đinh còn dính máu. Mọi người tìm cách truy đuổi và bắt giữ người đàn ông giao công an.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuấn và chị Thủy sinh sống như vợ chồng với nhau ở phòng trọ trên. Rạng sáng ngày 7-9, cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Tuấn cầm búa đóng đinh đánh nhiều phát vào đầu chị Thủy khiến tử vong tại chỗ. Sau đó, Tuấn bỏ trốn thì bị người dân ở khu trọ khống chế bắt giữ.

Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đan Nguyên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null