Người dân có quyền giám sát hoạt động bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Thời gian tới, cơ quan chức năng cần ban hành cơ chế để người dân được bình đẳng trong việc bảo vệ quyền lợi của mình khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sáng 1-7, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ mít tinh nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Bảo hiểm y tế là lĩnh vực quan trọng trong chính sách đảm an sinh xã hội ở nước ta. Năm 1992, lần đầu tiên, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính Phủ ban hành Nghị định về công tác Bảo hiểm y tế. Đến nay, sau gần 20 năm phát triển và với sự ra đời của Luật Bảo hiểm y tế cách đây 1 năm, công tác bảo hiểm y tế đã đạt được những tiến bộ vượt bậc.
Nếu như năm đầu tiên thực hiện chính sách bảo hiểm y tế chỉ có 5,6% dân số nước ta tham gia thì đến nay tỷ lệ đó là 62% dân số cả nước. Trong đó, gần 15 triệu người nghèo và 7,5 triệu trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng bên cạnh việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, cần có cơ chế chế đảm bảo lợi ích của cơ quan bảo hiểm xã hội, ngành y tế và người tham gia bảo hiểm y tế. Nhất là cần đưa ra giải pháp phù hợp trong việc hỗ trợ người nghèo cùng chi trả bảo hiểm y tế khi họ mắc bệnh nặng, mãn tính và tập trung giải quyết triệt để những vướng mắc trong chi trả bảo hiểm y tế cho người bị tai nạn giao thông.
Cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, ngành y tế cần có sự phát triển tương xứng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt nhấn mạnh tới việc ban hành cơ chế để người dân giám sát hoạt động khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế.
Với quyết tâm thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề ra chủ đề hành động năm nay là “Tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế”. Trong đó, tập trung huy động sức mạnh toàn xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện, tiếp tục đưa Luật Bảo hiểm y tế vào cuộc sống góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
* Ngày 1-7, Sở Y tế TP HCM tổ chức lễ mít tinh nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Dịp này, ngành y tế thành phố cũng tổng kết 1 năm thực hiện Luật bảo hiểm Y tế.
Từ khi áp dụng Luật Bảo hiểm y tế ngày 1-7-2009, TP HCM có hơn 4,2 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế, tăng 45% so với trước đây. Hiện nay, thành phố đang thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân bảo hiểm y tế như: giảm thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, hỗ trợ 15% chi phí chạy thận nhân tạo cho những bệnh nhân suy thận mãn ở thành phố có mã thẻ…
Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, Sở Y tế TP HCM đề nghị Bộ Y tế và các bộ  ngành chức năng sớm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh khi triển khai Luật Bảo hiểm y tế như: thanh toán sớm viện phí cho người có thẻ bảo hiểm bị tai nạn giao thông; ban hành quy định miễn hoặc giảm tỷ lệ đồng chi trả đối với bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính; đối với trẻ em dưới 6 tuổi kiến nghị bỏ quy định đồng chi trả 50 % thuốc chống ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục.
* Kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế thành phố tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế”. 
Đà Nẵng có gần 650.000 người dân có thẻ bảo hiểm y tế, chiếm gần 71% dân số toàn thành phố. Việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm được các cơ sở y tế thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người bệnh.
Dịp này, ngành Y tế cũng đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân về thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế.
Các cơ sở khám chữa bệnh phổ biến nội dung chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, đẩy mạnh thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế”.
* Sau 1 năm triển khai Luật bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế tại Thanh Hóa được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, các hình thức tiếp cận dịch vụ đa dạng và linh hoạt giúp giảm phiền hà. Đồng thời, tạo cơ hội cho người có thẻ bảo hiểm tiếp cận được các mức độ khám và điều trị phù hợp với yêu cầu của mình.
Đến nay, tất cả người nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có thẻ bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh có 618/636 xã có người tham gia với gần 2,1 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế.
Qua 1 năm thực hiện, luật bảo hiểm y tế thực sự đi vào cuộc sống, là cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng, các đơn vị khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ thực hiện chế độ bảo hiểm đúng đối tượng, thu chi đủ, giải quyết chính xác yêu cầu chăm sóc sức khoẻ của người có thẻ bảo hiểm y tế.
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.
An Khê: Hơn 200 người hiến máu tình nguyện

An Khê: Hơn 200 người hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 28-5, Ban Vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã và Khoa Huyết học-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ hiến máu tình nguyện lần thứ I năm 2017.
Gia Lai nỗ lực dập tắt sốt xuất huyết

Gia Lai nỗ lực dập tắt sốt xuất huyết

(GLO)- Bệnh sốt xuất huyết (SXH) vẫn còn dai dẳng ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai nên ngành Y tế đang cùng các cấp chính quyền tập trung xử lý để dập tắt hoàn toàn SXH, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.
Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân

Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Thời gian qua, tập thể cán bộ Trạm Y tế xã Ia Tô (huyện Ia Grai) đã không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Phát hiện thuốc tim mạch Vastarel giả

Phát hiện thuốc tim mạch Vastarel giả

Ngày 19-4, Cục Quản lý dược cho biết, văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty Les Laboratories Servier mới đây đã gửi báo cáo kèm theo kết quả điều tra, phân tích hóa học, đặc điểm nhận biết về thuốc giả mang tên Vastarel 20mg, số đăng ký VN-16510-13, số lô sản xuất: 929852, vỉ 30 viên, trên nhãn ghi mạo danh nhà sản xuất là Công ty Les Laboratories Servier - France.