Nghĩa cử mùa thi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để cổ vũ tinh thần, động viên các sĩ tử vượt qua kỳ thi THPT năm 2023, các tổ chức Đoàn, người dân trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Huyện Đức Cơ có 2 điểm thi tại Trường THPT Lê Hoàn và Trường THCS Quang Trung với hơn 700 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trước kỳ thi, Huyện Đoàn Đức Cơ yêu cầu các Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện nắm thông tin thí sinh ở xa, khó khăn, có nhu cầu ở lại để triển khai phương án hỗ trợ phù hợp. Qua khảo sát, có 30 thí sinh ở các xã: Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Din, Ia Lang, Ia Nan đã được Huyện Đoàn sắp xếp ở tại chùa Từ Quang (thị trấn Chư Ty).

13 tình nguyện viên cùng các phật tử chùa Từ Quang nấu cơm chay vào các buổi sáng, trưa, chiều cho các thí sinh ở lại. Đồng thời, nấu thêm 50 suất cơm/buổi để tặng các thí sinh tại 2 điểm thi. Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn vào sáng 28-6, em Hoàng Thị Mỹ Hạnh (thôn Đồng Tâm 1, xã Ia Din) cùng các bạn về chùa ăn cơm và nghỉ ngơi. Hạnh chia sẻ: “Nhà em ở xa điểm thi nên em đăng ký ở lại chùa. Sau khi ăn cơm, em có thời gian ôn lại kiến thức cho môn thi tiếp theo. Các anh chị tình nguyện viên đã hỗ trợ chúng em rất nhiệt tình, chu đáo”.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đức Cơ cùng các phật tử chùa Từ Quang nấu cơm cho các sĩ tử. Ảnh: Phan Lài

Đoàn viên, thanh niên huyện Đức Cơ cùng các phật tử chùa Từ Quang nấu cơm cho các sĩ tử. Ảnh: Phan Lài

Ngoài nấu ăn, Huyện Đoàn Đức Cơ còn bố trí lực lượng tình nguyện viên tại 2 điểm thi. Băng rôn, khẩu hiệu, nước rửa tay, nước uống… được trang bị đầy đủ tại điểm thi để phục vụ miễn phí cho thí sinh khi cần thiết. Anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn-chia sẻ: “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” là chương trình được Huyện Đoàn tổ chức hàng năm nhằm động viên, tiếp sức cho các sĩ tử. Đối với các thí sinh đến muộn, các tình nguyện viên liên lạc với gia đình hoặc tới nhà để đón các em đến điểm thi kịp thời.

Trong những ngày kỳ thi diễn ra, Huyện Đoàn Krông Pa cũng thành lập đội tình nguyện gồm 53 tình nguyện viên luân phiên trực tại 2 điểm thi: Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Nguyễn Du để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Anh Nay Chương-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Krông Pa-chia sẻ: 63 học sinh của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An. Chúng tôi đã liên hệ, bố trí chỗ ăn ở cho các em tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện. Trên cơ sở các nguồn lực xã hội hóa, Huyện Đoàn hỗ trợ 126 suất ăn sáng và 10 bình nước lọc cho các em trong 2 ngày thi chính thức. Đội hình xe ôm của Huyện Đoàn cũng trực sẵn sàng hỗ trợ các em di chuyển từ nơi ở đến điểm thi. Nét mới của kỳ thi năm nay là Huyện Đoàn phối hợp với Công an huyện triển khai cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho phụ huynh, học sinh ngay tại khu vực tiếp sức mùa thi.

Bà Trần Thị Lý (bìa trái) hỗ trợ dụng cụ học tập, nước uống miễn phí cho các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Phan Lài

Bà Trần Thị Lý (bìa trái) hỗ trợ dụng cụ học tập, nước uống miễn phí cho các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Phan Lài

Cùng với đội ngũ tình nguyện viên, nhiều người dân cũng đã có các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thí sinh và người nhà. Một trong những địa chỉ tham gia tiếp sức mùa thi từ nhiều năm nay là Trạm sách 5S (số 79A Tôn Đức Thắng, TP. Pleiku). 4 năm qua, Trạm sách đều tổ chức các hoạt động tiếp sức cho các sĩ tử. Anh Vũ Văn Tuyền-Chủ nông trại Núi Lu (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh), người sáng lập Trạm sách-cho hay: “Ngày trước, khi đi thi đại học ở Bình Dương hay TP. Hồ Chí Minh, mình cũng được hỗ trợ rất nhiệt tình. Bây giờ, mình muốn làm điều tương tự cho các em”.

Anh Tuyền cho hay, 3 năm trước, anh miễn phí hoàn toàn các loại thức uống cho thí sinh và người nhà. Tuy nhiên, năm nay, do kinh phí khó khăn nên Trạm sách chủ trương bán đồng giá 10.000 đồng/ly cà phê, nước ép trái cây… trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 29-6 (giảm giá 50%/ly trở lên). Suốt 1 tháng trước kỳ thi, Trạm sách cũng chỉ tính đồng giá 10.000 đồng/ly nước cho tất cả các em học sinh đến đây ôn thi.

Ngồi nghỉ ở Trạm sách để chờ con gái Hoàng Thị Kim Hoa (lớp 12A4, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) hoàn thành môn thi thứ 2, ông Hoàng Cao Đăng (làng Yar, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) cho hay: Ông vượt quãng đường 17 km đưa con đến điểm thi. Không gọi thức uống để tiết kiệm chi phí song ông vẫn được nhân viên phục vụ nước trà miễn phí.

Nở nụ cười vui vì sự ấm áp, tử tế giữa mùa thi, ông Đăng kể: “Con gái tôi là học sinh giỏi 2 năm liền. Lúc sáng, cháu bảo làm bài tốt lắm. Chiều nay, 2 cha con quay về, mai lại ra sớm. Chúng tôi rất vui vì có nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi hỗ trợ”.

Trạm sách 5S nhiều năm liền có những hoạt động tiếp sức mùa thi. Ảnh: Phương Duyên

Trạm sách 5S nhiều năm liền có những hoạt động tiếp sức mùa thi. Ảnh: Phương Duyên

Nhà ở cạnh điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu, bà Trần Thị Lý (số 38D, đường Hùng Vương, TP. Pleiku) đã đặt một điểm tiếp sức miễn phí với bánh ngọt, nước uống, dụng cụ học tập… “Tôi duy trì việc làm này đã nhiều năm nay rồi. Việc làm nhỏ nhưng tôi mong có thể đồng hành, hỗ trợ các cháu thi tốt sau 12 năm đèn sách vất vả”-bà Lý tâm sự.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.