Nga triển khai đơn vị 'lạ', ném bom lượn tấn công quân Ukraine ở Kursk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga đã triển khai một đơn vị mới lạ tới vùng Kursk của nước này, đồng thời ném bom lượn xuống nơi lực lượng Ukraine đang kiểm soát ở nơi đây.

Bộ Quốc phòng Anh trích dẫn một báo cáo của hãng tin điều tra Vazhnyye Istorii (Nga) cho biết một đơn vị chuyên biệt mới của Nga đã được triển khai đến vùng Kursk, trong thành phần có cả binh sĩ từng vận hành radar cảnh báo sớm.

"Điều cho thấy có khả năng quân đội Nga trong tình trạng thiếu hụt nhân sự liên tục" – Bộ Quốc phòng Anh nhận định - "Cho nên, họ phải tiếp tục phát triển các đơn vị mới và tuyển thêm binh lính để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt của mình".

Pháo tự hành Ukraine khai hỏa ở khu vực Donetsk. Ảnh: Reuters
Pháo tự hành Ukraine khai hỏa ở khu vực Donetsk. Ảnh: Reuters

Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công xuyên biên giới đầy táo bạo vào vùng Kursk của Nga hôm 6-8. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Kiev tuyên bố đã giành được nhiều khu định cư nơi đây.

Ukraine cũng đã phá huỷ 3 cây cầu dân sự bắc qua sông Seym thuộc khu vực Kursk. Quân đội Nga sau đó đã bắc cầu phao qua sông để đưa hàng tiếp tế vào nhưng cũng bị phía Ukraine phá huỷ hôm 21-8, theo Kyiv Independent.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình ở khu vực Kursk vẫn rất nóng bỏng. Nga đã tiến hành ít nhất 17 cuộc không kích và ném 27 quả bom dẫn đường xuống Kursk ngày 21-8.

Lầu Năm Góc nhận định hiện tại cả Ukraine lẫn Nga đều không đủ lực để tiến hành các cuộc tấn công lớn.

Trong khi đó, trong chuyến thăm Moldova hôm 21-8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ukraine đã chuẩn bị cuộc tấn công vào Kursk của Nga "rất bí mật" và không tham vấn Berlin.

"Ukraine đã chuẩn bị chiến dịch quân sự ở khu vực Kursk một cách rất bí mật và không trao đổi với bên nào" – thủ Tướng Scholz nói và nhấn mạnh - "Đây là chiến dịch rất hạn chế về mặt không gian và có thể là cả thời gian".

Thủ tướng Đức Scholz. Ảnh: DW
Thủ tướng Đức Scholz. Ảnh: DW

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10. 

null