Nga sẽ 'tổn thất' nếu chuyển vũ khí tiên tiến cho Iran?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga được cho là đã bắt đầu chuyển giao radar và thiết bị phòng không tiên tiến cho Iran.

Thông tin này được báo Mỹ New York Times trích dẫn từ 2 quan chức Iran giấu tên, một trong số họ là thành viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Báo cáo không nêu rõ chính xác chủng loại vũ khí mà Nga đang cung cấp, song Iran quan tâm đến việc mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa chiến lược S-400 Triumf. Tehran đã mua hệ thống S-300PMU-2 tiên tiến từ Moscow vào năm 2016 và cũng vận hành hệ thống Buk và Tor tầm ngắn và tầm trung của Nga.

Iran cũng đang muốn Nga nhanh chóng hoàn thành việc giao máy bay chiến đấu Su-35 Flanker mà Tehran đã đặt hàng vào năm 2021 - Reuters dẫn 2 nguồn tin cấp cao của Iran hôm 6-8.

Hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S tham gia cuộc tập trận quân sự Nga-Belarus. Ảnh: ANADOLU
Hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S tham gia cuộc tập trận quân sự Nga-Belarus. Ảnh: ANADOLU

Iran đã tuyên bố sẽ tấn công Israel nhằm trả đũa vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám tại Tehran hôm 31-7.

Bất kỳ cuộc tấn công nào do Iran phát động đều có khả năng dẫn đến việc Israel phản ứng bằng cách nhắm vào vũ khí tiên tiến của Tehran, bao gồm cả các hệ thống do Nga chế tạo.

Một kịch bản như vậy hoàn toàn có thể xảy ra và chính vụ tấn công của Iran nhằm Israel ngày 13-4 đã minh chứng rõ. Khi đó, Iran sử dụng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào Israel.

Tel Aviv được cho là đã đáp trả bằng cách phá hủy radar hệ thống S-300PMU-2 của Iran ở khu vực trung tâm Isfahan, cách thủ đô Tehran khoảng 340 km về phía Nam.

Israel đã huấn luyện cách tấn công S-300 trong hơn một thập kỷ qua. Không quân Israel đã huấn luyện chống lại S-300PMU-1 của Hy Lạp đặt tại đảo Crete vào năm 2013. Israel cũng đã theo dõi nhất cử nhất động của hệ thống S-300 mà Nga đã triển khai ở Syria.

Điều này giúp Israel thu được những hiểu biết có giá trị về khả năng và những điểm yếu tiềm ẩn của vũ khí tiên tiến do Nga chế tạo.

Danh tiếng vũ khí tiên tiến Nga ít nhiều đã bị ảnh hưởng sau gần 3 năm xung đột ở Ukraine.

Tạp chí Forbes cho rằng các các cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy nhiều hệ thống tiên tiến của Nga, bao gồm cả S-400 ở bán đảo Crimea .

Mặc dù vẫn chưa rõ Nga cung cấp chính xác những gì vào thời điểm hiện tại cho Iran nhưng ngay cả khi đó là S-400 hoặc Su-35 thì Israel vẫn có khả năng phá hủy chúng khi vẫn còn trong kho.

Kịch bản như vậy có thể đồng thời cản trở Iran hiện đại hóa lực lượng vũ trang và báo hiệu sự phản đối kiên quyết của Israel với việc Moscow cung cấp vũ khí tiên tiến cho Tehran.

"Tất cả những yếu tố này cho thấy Nga một lần nữa đang mạo hiểm với danh tiếng của ngành công nghiệp vũ khí" – Forbes kết luận.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null