Một giám đốc điện bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lập hồ sơ khống, gây thiệt hại số tiền lớn, giám đốc Điện lực Cao Phong và 2 thuộc cấp bị bắt giữ

Ngày 27-10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thanh Bình, Giám đốc Điện lực Cao Phong, cùng hai thuộc cấp.

Trong đó, bị can Trần Thanh Bình bị khởi tố điều tra về tội "Giả mạo trong công tác" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2, Điều 359 và khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự. Bị can Vũ Tiến Dũng, kế toán, và Vương Thị Linh Ngọc, thủ quỹ Điện lực Cao Phong, bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Trần Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo người có trách nhiệm lập các tài liệu giả trong hồ sơ thi công công trình. Trong đó, Vũ Tiến Dũng là kế toán và Vương Thị Linh Ngọc là thủ quỹ đã ký chữ ký giả tại nhiều tài liệu để cho Trần Thanh Bình ký vào các tài liệu có chữ ký giả, các chứng từ lập khống với chức danh giám đốc, gây thiệt hại số tiền trên 900 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null