Liên hoan Xiếc quốc tế-2022: Hội tụ nhiều "siêu cường" xiếc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo TTXVN, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Xiếc quốc tế-2022”. Đây là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. 
Liên hoan là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật xiếc tiêu biểu trong nước và quốc tế. Ban tổ chức dự kiến sẽ lựa chọn 20 đơn vị nghệ thuật thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia. Liên hoan Xiếc quốc tế-2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 10-12-2022 tại Hà Nội.
Theo Đề án, Liên hoan Xiếc quốc tế-2022 sẽ được tổ chức tại Rạp Xiếc Trung ương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam, số 67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Theo Ban tổ chức, đến nay, nhiều đơn vị nghệ thuật xiếc công lập, ngoài công lập, các sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật xiếc của Việt Nam đã xác nhận tham gia Liên hoan.
Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 10/12, tại Hà Nội. Nguồn: Internet
Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 10-12 tại Hà Nội. Nguồn: Internet
Về phía các đoàn quốc tế, Ban tổ chức cho biết sẽ lựa chọn 20 đơn vị đại diện cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Lào, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Thụy Điển, Argentina, Brazil, Canada, Hoa Kỳ, Mexico, Cuba, Colombia…
Đối với các đơn vị trong nước, Ban tổ chức sẽ chọn những tiết mục đặc sắc của các đơn vị nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp gồm: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Long An, Đoàn Nghệ thuật Xiếc ảo thuật Vũng Tàu…
Các thể loại xiếc được đăng ký tham gia Liên hoan gồm: nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, ảo thuật, hề xiếc… Tiết mục tham gia phải đạt chất lượng nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia, vùng miền và chưa từng đoạt giải trong các Liên hoan Xiếc quốc tế tổ chức tại Việt Nam trước đây.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ tặng cúp lưu niệm cho các đơn vị nghệ thuật tham gia; tặng huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng cho các tiết mục đoạt giải (kèm theo tiền thưởng) gắn với tên đơn vị, nghệ sĩ biểu diễn theo kết quả đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet
Theo báo Văn hóa, Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Duy Ánh-Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 cho biết: Rất mừng là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã quyết định tổ chức sự kiện này thành thông lệ 3 năm một lần. Những người làm nghệ thuật xiếc trong nước đều vô cùng hào hứng đón chờ. 
Qua các lần tổ chức Liên hoan trước, những tiết mục của các đơn vị quốc tế và trong nước đều thể hiện sự điêu luyện, đầy sáng tạo cũng như mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền; tạo cho chúng ta sự đồng cảm và sự hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán của mỗi quốc gia.
Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Duy Ánh chia sẻ: "Tôi tin chắc rằng, khi nhận được thông báo mời tham dự Liên hoan, các đoàn nghệ thuật xiếc quốc tế sẽ rất hào hứng nhận lời, bởi lẽ sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tham gia một cuộc liên hoan nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, được trình diễn trước khán giả là cơ hội mà bất kỳ nghệ sĩ hay đơn vị nghệ thuật nào cũng mong muốn nắm bắt".
Liên hoan Xiếc quốc tế đã được tổ chức nhiều lần ở Việt Nam và đã tạo nên thương hiệu riêng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Đây cũng là cơ hội để nghệ sĩ các nước trao đổi, học tập kinh nghiệm về phương pháp sáng tạo nhằm xây dựng nghệ thuật xiếc ngày càng phát triển. Đồng thời, đây cũng là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách đến bạn bè quốc tế. 
L.H (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Phương Mỹ Chi 'tái xuất' trưởng thành, lần đầu kể câu chuyện tình yêu qua âm nhạc

Phương Mỹ Chi 'tái xuất' trưởng thành, lần đầu kể câu chuyện tình yêu qua âm nhạc

Phương Mỹ Chi xác nhận sẽ trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên Thiên đường với người thương. Sản phẩm đánh dấu hình ảnh trưởng thành, nữ tính hơn của nữ ca sĩ khi lần đầu đưa câu chuyện tình yêu trở thành một trong những mạch cảm xúc trong sản phẩm âm nhạc của mình.

Tác giả 'Bắc Bling' làm ca sĩ

Tác giả 'Bắc Bling' làm ca sĩ

Sau hàng loạt thành công ở vai trò nhạc sĩ với những ca khúc 'Bắc Bling', 'Lá ngọc cành vàng', 'Vẫn là người Việt Nam', 'Cầm kỳ thi họa', 'Kén cá chọn canh'... Tuấn Cry quyết định hoạt động mạnh mẽ hơn ở vai trò ca sĩ.

'Người Nhện' công phá rạp Việt, thu gần 90 tỷ đồng mở màn

'Người Nhện' công phá rạp Việt, thu gần 90 tỷ đồng mở màn

"Người Nhện: Khởi đầu mới" áp đảo phòng vé Việt khi chiếm gần 70% doanh thu toàn thị trường trong ngày cao điểm cuối tuần. Lịch phim ra rạp ngày 7/8 chưa xuất hiện đối thủ tương xứng với Marvel, dù "Thư tình gửi bà ngoại" được kỳ vọng tạo bất ngờ sau thành tích ấn tượng tại Trung Quốc.

Tuần phim lan tỏa lòng tri ân

Tuần phim lan tỏa lòng tri ân

(GLO)- Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp với các đơn vị liên quan lần đầu tiên tổ chức với quy mô toàn quốc. Tại Gia Lai, sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Xuân Mai trở lại âm nhạc sau hơn 20 năm vắng bóng

Bé Xuân Mai hiện tại

Sau hơn 20 năm gần như vắng bóng khỏi làng nhạc, Xuân Mai kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu?". Cô trở lại sau nhiều năm tập trung cho gia đình, khó nhận ra hình ảnh "thần tượng âm nhạc" một thời.

null