Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Pleiku thông qua 20 Nghị quyết quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua 20 Nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc vào sáng 17-7.

Các đại biểu dự kỳ họp đã tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024; đóng góp ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, của UBND thành phố và các cơ quan liên quan. Đồng thời, tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Đặc biệt, HĐND thành phố đã xem xét và quyết định thông qua 20 Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; thông qua chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính 2 xã Tân Sơn và Biển Hồ…

Các đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết quan trọng. Ảnh: Quang Tấn

Các đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết quan trọng. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Duy Thuân cho rằng: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và sự phát triển của thành phố nên trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt.

Đối với chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tân Sơn và Biển Hồ để thành lập đơn vị hành chính xã mới (xã Biển Hồ thuộc TP. Pleiku), đề nghị UBND thành phố khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung triển khai tốt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính và các nội dung khác liên quan để đảm bảo bộ máy xã mới sớm ổn định về mọi mặt và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân vốn theo kế hoạch. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, nhất là đối với các dự án trọng điểm như: Đường Nguyễn Văn Linh, Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, dự án đường Quyết Tiến nối dài, Trụ sở HĐND-UBND thành phố… Đồng thời, tập trung các giải pháp về thu ngân sách nhà nước tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

“Đề nghị, Thường trực HĐND thành phố, hai Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri ngay sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14; đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng, bảo đảm nghị quyết của HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả”-Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo tăng trưởng năm 2025 đạt 8,06% trở lên

Gia Lai đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo tăng trưởng năm 2025 đạt 8,06% trở lên

(GLO)- Ngày 29-3, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 758/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh Gia Lai đạt 8,06% trở lên.

Gia Lai: Giao ban công tác phòng chống tham nhũng quý I-2025

Gia Lai: Giao ban công tác phòng chống tham nhũng quý I-2025

(GLO)- Sáng 28-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qúy I-2025 và triển khai nhiệm vụ qúy II. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối điểm cầu UBND tỉnh với các địa phương cấp huyện, xã.

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

(GLO)- Theo TTXVN tại Bangkok, sáng 26/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, sau phiên tranh luận bất tín nhiệm thủ tướng được tổ chức 2 ngày trước đó, với 319 phiếu tín nhiệm trên tổng số 488 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.