Hoài Nhơn Bắc làm việc với 23 chủ phương tiện tàu, đò không có giấy tờ hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21- 8, UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tuyên truyền và xử lý đối với các chủ phương tiện tàu, đò không có giấy tờ hoạt động, gắn với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã làm việc trực tiếp với 23 chủ phương tiện, trong đó có 3 chủ phương tiện ngoài địa phương (2 chủ phương tiện ở phường Hoài Nhơn và 1 chủ phương tiện ở phường Tam Quan) để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và yêu cầu chấp hành các biện pháp quản lý trong thời gian cao điểm chống khai thác IUU.

hoai-nhon-bac-lam-viec-voi-22-chu-phuong-tien-tau-do-khong-co-giay-to-hoat-dong-tang-cuong-chong-khai-thac-iuu.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Hải

Theo rà soát của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoài Nhơn Bắc, trên địa bàn hiện có 20 phương tiện tàu, đò hoạt động chủ yếu trên sông Thiện Chánh và khu vực vùng nước neo đậu, tránh trú bão thuộc cảng cá Tam Quan.

Các phương tiện này chủ yếu vận chuyển nước uống, đá cây cung cấp cho tàu cá neo đậu, phục vụ hoạt động khai thác thủy sản; tần suất hoạt động bình quân từ 4-6 ngày/tháng.

Qua rà soát cho thấy, toàn bộ 20 phương tiện chưa có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Người trực tiếp điều khiển phương tiện cũng chưa có chứng chỉ chuyên môn hoặc giấy phép, chứng chỉ thuyền trưởng theo quy định.

Trước đó, năm 2024, UBND thị xã Hoài Nhơn cũ đã từng rà soát, đề nghị cấp giấy chứng nhận cho nhóm phương tiện này nhưng chưa thực hiện được do cơ quan chuyên ngành xác định đây không phải tàu cá mà là phương tiện thủy nội địa chở nước, đá trên sông.

Qua đối chiếu các quy định của Luật Thủy sản và Luật Giao thông đường thủy nội địa, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xác định nhóm phương tiện trên không phải là tàu cá, do chỉ vận chuyển nước, đá phục vụ tàu cá, không vận chuyển nguồn lợi thủy sản khai thác.

Các phương tiện này được xác định là phương tiện thủy nội địa và phải thực hiện việc quản lý, đăng ký, đăng kiểm theo quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

1.jpg
Đại diện các chủ phương tiện phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Quang Hải

Để phục vụ công tác chống khai thác IUU trong thời gian cao điểm, UBND phường Hoài Nhơn Bắc yêu cầu các chủ phương tiện tạm dừng hoạt động tại khu vực cảng cá Tam Quan đến hết ngày 15-9-2026; đồng thời di dời phương tiện về neo đậu tạm thời tại khu vực Ao Chùa, tổ dân phố Tân Thành.

Về lâu dài, phường Hoài Nhơn Bắc sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền phối hợp với Sở Xây dựng và Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn thủ tục kiểm định an toàn, đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đối với các phương tiện đủ điều kiện theo quy định.

Qua đó, từng bước đưa hoạt động của các phương tiện vào nền nếp, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và phục vụ hiệu quả công tác quản lý tại cảng cá Tam Quan.

Đáng chú ý, trong quá trình hoạt động, các phương tiện này đã tham gia hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy tại chỗ tại khu vực cảng cá Tam Quan. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đề xuất nghiên cứu thành lập Tổ PCCC tự quản, trên cơ sở trưng dụng tự nguyện các phương tiện tham gia hỗ trợ chữa cháy trong vùng nước tránh trú bão; đồng thời, giao Ban Quản lý cảng cá Tam Quan xây dựng quy chế hoạt động và trực tiếp điều hành.

Việc tuyên truyền, làm việc trực tiếp với các chủ phương tiện nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các vi phạm; góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy tại khu vực cảng cá Tam Quan.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quy tập 85 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Gia Lai quy tập 85 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện công tác này.

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ chiều 22-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần minh bạch giá đất, bảo đảm quyền lợi người dân khi thu hồi đất, ngăn ngừa tiêu cực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai...

Hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, bảo đảm quyền lợi người dân

Hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, bảo đảm quyền lợi người dân

(GLO)- Góp ý các dự án luật sửa đổi liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định theo hướng đồng bộ, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người dân, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

(GLO)- Góp ý các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lưu trữ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội gắn với tính khả thi, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ lưu trữ.

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

(GLO)- Sáng 21-10, thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách kiểm soát sản phẩm thuốc lá, hoàn thiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc, quản lý kinh doanh, tăng cường nguồn lực thực thi.

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh điện; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường, phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ điện...

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

(GLO)- Ngày 19 và 20-10, tại tỉnh Gifu (Nhật Bản), Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tìm hiểu mô hình sản xuất nhiên liệu sinh khối, các không gian giới thiệu văn hóa - du lịch, công tác bảo tồn di sản lịch sử và hoạt động sản xuất, chế biến nông sản.

null