HĐND tỉnh khảo sát tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Pờ Tó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-4, đoàn công tác do bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa.
Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với hệ thống chính trị xã Pờ Tó. Ảnh: Trần Dung
Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với hệ thống chính trị xã Pờ Tó. Ảnh: Trần Dung

Xã Pờ Tó nằm ở phía Bắc của huyện Ia Pa có tổng số 1.910 hộ dân với 8.770 khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 60% dân số. Toàn xã có 7 thôn, làng, đa phần dân số là lao động thuần nông.

Hiện nay, tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn tại Pờ Tó được cứng hóa với tỷ lệ 94%; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt đạt trên 98%; tỷ lệ người DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên 82%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% thôn, làng có nhà văn hóa; thu nhập bình quân đầu của người dân đạt trên 44 triệu đồng/năm;…

Bên cạnh đó, xã còn gặp nhiều khó khăn như: Đến cuối năm 2022, xã còn 625 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 32,72%), 108 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 5,65%); còn 91 hộ người DTTS thiếu đất ở, 37 hộ thiếu nhà ở, 115 hộ thiếu đất sản xuất, 150 hộ thiếu nước sinh hoạt. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và hành động của người dân tham gia Chương trình giảm nghèo chưa thực sự sâu rộng; vẫn còn một bộ phận người dân chưa có ý thức vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Đoàn công tác khảo sát tại làng Bi Giông, xã Pờ Tó. Ảnh: Trần Dung
Đoàn công tác khảo sát tại làng Bi Giông, xã Pờ Tó. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi khảo sát, đại diện lãnh đạo xã Pờ Tó đã nêu một số kiến nghị về chính sách ưu đãi và chương trình hỗ trợ về giống, kỹ thuật cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc tái đàn heo, chăn nuôi gia súc; các giải pháp ổn định giá một số mặt hàng chủ lực trong thời gian tới như mì, mía, điều, lúa...; bố trí quỹ đất để xây dựng nghĩa trang cho một số làng;…

Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Đỗ Thị Hương Lan cho rằng, qua khảo sát, người dân xã Pờ Tó còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, đất sản xuất cũng như phương tiện lao động, sản xuất. Vì vậy, địa phương cần có định hướng lâu dài về việc tạo sinh kế cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo. Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp những kiến nghị, đề xuất chính đáng, phù hợp của địa phương để gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null