Giao cấu với 3 chị em ruột, lãnh 8 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-11, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm đối với Lại Đức Tr. (16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa


Theo bản án sơ thẩm, cháu T.T (17 tuổi), cháu M.T (15 tuổi) và cháu D (12 tuổi) là ba chị em ruột.

Theo đó, tháng 3-2014, Tr. qua nhà M.T. chơi và nảy sinh ý định giao cấu. M.T đồng ý và bảo Tr. về trước. Sau đó, M.T. qua nhà Tr. Tại đây, Tr. đã giao cấu với M.T. Từ đó, Tr. tiếp tục giao cấu thêm 8 lần nữa với M.T. Lúc này M.T 13 tuổi.

Cũng trong thời gian này, Tr. đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu D. (10 tuổi). Tuy nhiên, trong một số lần quan hệ với M.T và D, Tr. chưa đủ 14 tuổi nên không cấu thành tội phạm.

Ngoài hành vi phạm tội trên, từ tháng 7-2014 đến tháng 5-2015, Tr. còn thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.T (chị của M.T và D) 10 lần.

Đến tháng 7-2015, bà V. (mẹ của T) thấy bụng con to nên đưa đi khám thì phát hiện T. đã có thai 7 tháng. Sau đó, bà V. mới phát hiện Tr. đã giao cấu với 3 con gái của mình nên làm đơn tố cáo.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Tr. 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Tr. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, vì không đưa ra được tình tiết mới, nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án 8 năm tù đối với Tr. về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null